Vụ phụ huynh vác dao xông vào trường học: Kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng

04/11/2022 14:40

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang kiểm tra lại toàn bộ hành vi, trách nhiệm của hiệu trưởng trong vụ phụ huynh vác dao vào trường, đe dọa nhiều giáo viên.

Ngày 4/11, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Nội vụ huyện kiểm tra lại toàn bộ hành vi, trách nhiệm với ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lâm (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn).

“Việc hiệu trưởng nêu tên học sinh chưa đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc trước đám đông là chưa đúng, không chuẩn mực, không phù hợp, có thể làm học sinh tổn thương”, ông Giang nói.

Vụ phụ huynh vác dao xông vào trường học: Kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng - 1

Trường tiểu học xã Sơn Lâm. (Ảnh: T.T)

Trên cơ sở quy tắc ứng xử trong trường học, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo theo đúng quy định. Trước mắt, đơn vị đã yêu cầu ông Thống làm tường trình, kiểm điểm sự việc. Việc xử lý trách nhiệm viên chức do UBND huyện quyết định.

Ông Thống chia sẻ với báo giới rằng vụ việc xảy ra là điều không ai mong muốn nên mấy ngày qua ông rất buồn. Ông thừa nhận là việc vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc là chưa mềm dẻo. Ông đang làm bản tường trình để gửi các cấp.

Trước đó, 1h45 ngày 31/10, ông Võ Văn Điệp trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (có 2 con theo học tại trường Tiểu học Sơn Lâm) vác dao xông vào trường đe dọa nhiều giáo viên. Ông Điệp tìm gặp hiệu trưởng để tiếp tục đe dọa và bắt quỳ gối xin lỗi.

Vụ phụ huynh vác dao xông vào trường học: Kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng - 2

Ông Điệp làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: CTV)

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do sáng 24/10, sau tiết chào cờ đầu tuần, Hiệu trưởng gọi 30 học sinh chưa tham gia Bảo hiểm Y tế lên trước sảnh văn phòng để vận động, tuyên truyền các em trao đổi với bố mẹ về việc tham gia công tác Bảo hiểm y tế.

Đến 30/10, còn 14 em chưa tham gia. Nhà trường tiếp tục gửi giấy mời phụ huynh lên trường để cùng trao đổi về sự cần thiết tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh. Sáng 31/10, trường tổ chức chào cờ và cuối buổi mời một số học sinh, trong đó có 2 con của ông Điệp đứng dậy để hỏi phụ huynh nhận được giấy mời chưa mà không thấy phản hồi.

Ông Võ Văn Điệp đã bị khởi tố về tội Làm nhục người khác.

TRỌNG TÙNG
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ phụ huynh vác dao xông vào trường học: Kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO