Vụ phó hiệu trưởng bị đánh ghen: Đình chỉ sinh hoạt Đảng người vợ

Trung Thi| 08/03/2024 12:34

Vợ phó hiệu trưởng một trường Tiểu học ở Phú Yên bị đình chỉ sinh hoạt đảng do có hành vi dùng dao gây thương tích cho tình địch.

Sáng 8/3, lãnh đạo Thị ủy Đông Hòa cho biết Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thúy, Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam.

Bà Thúy là nghi phạm đã dùng dao tấn công, gây thương tích cho chồng là ông P.N.H. (38 tuổi, Phó hiệu trưởng một trường Tiểu học) và bà L.T.T.Q. (38 tuổi, cùng quê thị xã Đông Hòa).

Theo Thị ủy Đông Hòa, ngay sau khi Cơ quan điều tra Công an thành phố Tuy Hòa thực hiện các bước tố tụng đối với bà Thúy, Thường trực Thị ủy Đông Hòa đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thị ủy thực hiện các bước đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 21/2, do nghi ngờ ông H. có quan hệ bất chính nên bà Thúy thuê khách sạn để đánh ghen.

Phát hiện chồng đi ra từ phòng nghỉ, bà Thúy lấy dao thủ sẵn đến kề vào cổ, yêu cầu chồng trở lại phòng để chụp hình làm bằng chứng về mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Khi ông H. từ chối, gạt tay bỏ đi, bà Thúy cầm dao đâm phía sau lưng chồng một nhát, gây thương tích.

Sau đó, vợ phó hiệu trưởng đập cửa phòng yêu cầu bà Q. mở cửa. Khi vào được phòng khách sạn, bà Thúy cầm dao khống chế, tra hỏi, đâm bà Q. gây thương tích.

Ngay sau đó, bà Thúy bị tạm giữ hình sự, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước khi sự việc đánh ghen xảy ra, bà Thúy đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ phó hiệu trưởng bị đánh ghen: Đình chỉ sinh hoạt Đảng người vợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO