Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.
Đức đã viện trợ cho quân đội Ukraine pháo tự hành PzH 2000, dự kiến cung cấp thêm pháo phòng không tự hành GEPARD, tên lửa phòng không IRIS-T SLM, pháo phản lực MARS cùng khối lượng khổng lồ trang thiết bị quân sự khác.
Ngày 13/6, Tổng thống Ukraine VolodymyrZelensky cho biết, trận chiến ở Severodonetsk đang diễn ra khá "ác liệt", trong bối cảnh các lực lượng của Nga đang cố gắng giành kiểm soát thành phố chiến lược này.
Ukraine cho biết, để có thể giành thắng lợi trước Nga nước này cần ít nhất 60 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) - nhiều hơn cả tổng số lượng mà Anh và Mỹ hứa hẹn cung cấp.