Vụ cháy 56 người tử vong: Xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch quận Thanh Xuân

Hà Mỹ| 02/07/2024 10:54

Liên quan vi phạm trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở quận Thanh Xuân, UBND TP Hà Nội xóa tư cách Phó chủ tịch quận với ông Đặng Hồng Thái và khiển trách một lãnh đạo quận đương chức.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái.

Ông Thái bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng vào ngày 29/3. Ông Thái đã nghỉ hưu vào tháng 1/2022.

Theo tìm hiểu, ông Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, nơi xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong hồi tháng 9/2023.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trả lời báo chí, ông Thái cho biết khi phát hiện chủ nhà chung cư mini là Nghiêm Quang Minh xây dựng sai phép, ông đã có hai văn bản chỉ đạo xử phạt và ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường Khương Đình thực hiện.

Tuy nhiên, ông cho biết việc triển khai các chỉ đạo được thực hiện thế nào phải "kiểm tra lại" mới chia sẻ được.

Ngoài ông Thái, UBND TP Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Cường bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng vào ngày 29/3.

Vụ cháy 56 người tử vong: Xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch quận Thanh Xuân - 1

Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9 là sự cố gây thiệt hại thảm khốc nhất tại thủ đô trong nhiều năm trở lại đây (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trao đổi tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp HĐND TP Hà Nội chiều 1/7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP, cho biết trong vụ cháy khiến 56 người tử vong, lực lượng chức năng xác định vi phạm nằm toàn bộ trong giai đoạn 2015-2016, trong đó cán bộ phường trong giai đoạn này đã để công trình tồn tại.

Nhận định việc điều tra, xem xét tổng thể vụ việc "như một con rết nhiều chân", ông Tùng cho biết từ điều tra quy trình cấp phép xây dựng ngôi nhà, cơ quan chức năng còn xem xét cả trách nhiệm trong quá trình giám sát, nghiệm thu, áp dụng quy định về PCCC trong thời kỳ sau này.

"Tất cả những nội dung trên phải đưa ra bàn cân để xử lý hết. Nhưng nếu như thế thì hết cán bộ, hết cả một chuỗi hệ thống chính quyền ít nhất là của cả phường đó, chưa nói đến quận", theo Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trước đó đêm 12/9, rạng sáng 13/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, khiến 56 người tử vong.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Tối 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can là các cán bộ, nguyên cán bộ phường Khương Đình và đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Ngày 2/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra thông cáo kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật với các tổ chức đảng và 28 đảng viên liên quan vụ cháy trên.

Tại Hội nghị ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy 56 người tử vong: Xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch quận Thanh Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO