Vụ 9 ô tô tông liên hoàn: Nạn nhân 51 tuổi bay lộn trong xe, gãy xương

Hoàng Lê| 03/08/2022 14:05

Người đàn ông 51 tuổi cho biết, sau nhiều cú tông liên tục, ông bị bay lộn trong xe và tưởng đã mất mạng.

Liên quan vụ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trưa 3/8, đại diện khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết trong số 4 nạn nhân đưa đến cấp cứu, đã có 3 trường hợp được cho xuất viện vì tình trạng sức khỏe ổn định.

Nạn nhân còn lại là ông T.V.Đ. (SN 1971).

Thời điểm nhập viện, ông Đ. được chẩn đoán gãy kín 1/3 trên xương trụ trái, đã chụp CT và tư vấn phẫu thuật.

Được biết, 12h trưa 3/8, ca mổ xử lý tình trạng gãy xương cho ông Đ. sẽ được các bác sĩ tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình tiến hành, dự kiến kéo dài trong 2-3 giờ.

Vụ 9 ô tô tông liên hoàn: Nạn nhân 51 tuổi bay lộn trong xe, gãy xương - 1

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Trên giường bệnh, ông Đ. chưa hết bàng hoàng trước sự cố xảy ra với bản thân và nhiều người khác tối 2/8 trên cao tốc. Thậm chí khoảnh khắc xảy ra tai nạn, ông Đ. nghĩ rằng mình sẽ chết.

Người đàn ông 51 tuổi nhớ lại, thời điểm đó, những chiếc xe phía dưới tông vào nhau và tông vào ô tô mà ông đang ngồi. Bị tông liên tiếp khiến ô tô quay đầu lại, ông Đ. gãy tay trái, diễn biến chỉ trong vài giây.

"Tôi ngồi ghế sau, tự nhiên nhận liên tiếp 3 cú tông, các xe khác cũng vậy. Cú tông đầu tiên và thứ hai, tôi đều bị đập mặt về phía trước. Đến cú tông thứ ba vào bên hông xe rất mạnh, ô tô xoay đầu và tôi bị bay lộn trong xe", ông Đ. nhớ lại.

Vụ 9 ô tô tông liên hoàn: Nạn nhân 51 tuổi bay lộn trong xe, gãy xương - 2

Ông Đ. cho biết bị hất bay trong xe đến gãy tay trái (Ảnh: CTV).

Trước đó như Dân trí thông tin, khoảng 19h45 ngày 2/8, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn gần Trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức) xảy ra va chạm liên hoàn giữa 9 ô tô. Vụ việc làm nhiều người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nằm trên đường, giao thông bị ùn tắc nhiều giờ.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 4 bệnh nhân của vụ tai nạn. Ngoài ông Đ., còn có ông V.V.L. (SN 1963), nhập viện với chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương phần mềm vai trái; chị N.T.H. (SN 1993) chấn thương phần mềm cổ chân và bàn chân trái; ông P.T.H. (SN 1952) chấn thương đầu gối.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ 9 ô tô tông liên hoàn: Nạn nhân 51 tuổi bay lộn trong xe, gãy xương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO