Vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia: Hà Nội I tạm lên ngôi đầu bảng

NGUYỄN ĐĂNG| 17/10/2022 23:43

Tại vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022, Phong Phú Hà Nam đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Thái Nguyên T&T sau khi đã dẫn trước đến 2 bàn. Trong khi đó, Hà Nội I giành chiến thắng dễ dàng trước TPHCM II để tạm vươn lên dẫn đầu bảng.

Vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia: Hà Nội I tạm lên ngôi đầu bảng
Đội nữ Hà Nội I (áo đỏ) tạm vượt mặt đội nữ TPHCM I sau chiến thắng sớm tại vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Ảnh: VFF

Trận đấu đầu tiên của vòng 11 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T, diễn ra chiều 17.10. Được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả, Phong Phú Hà Nam thi đấu đầy hứng khởi. Sự xuất hiện của Tuyết Dung ở khu trung tuyến giúp đội chủ nhà chiếm thế chủ động trên sân.Với lợi thế có được, Phong Phú Hà Nam tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của Thái Nguyên T&T.

Phút 33, Tuyết Dung thực hiện đường tạt bóng rất đẹp mắt để Tạ Thị Thuỷ dễ dàng bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau, cú đá phạt góc của Tuyết Dung đặt Hồng Cúc vào tư tế thuận lợi và cô không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Có được cách biệt lớn sau giờ nghỉ, Phong Phú Hà Nam thi đấu ấn tượng và tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, đây là hiệp đấu mà các cầu thủ phòng ngự của Phong Phú Hà Nam thi đấu thiếu tập trung.

Phút 72, pha tạt bóng chuẩn xác của Mỹ Anh tạo điều kiện để Minh Chuyên rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Thái Nguyên T&T. Chưa dừng lại ở đây, phút 84, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Mỹ Anh, Minh Chuyên thoát xuống và có đường căng ngang để Hoài Lương đệm bóng cận thành quân bình tỉ số 2-2.

Phong Phú Hà Nam đánh rơi chiến thắng trước đội nữ Thái Nguyên T&T tại vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Ảnh: VFF
Phong Phú Hà Nam đánh rơi chiến thắng trước đội nữ Thái Nguyên T&T tại vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Ảnh: VFF

Trận hoà này khiến Phong Phú Hà Nam lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số với đội xếp thứ 3 là Than KSVN, nhưng họ vẫn hơn chính đối thủ Thái Nguyên T&T 1 điểm.

Trận đấu còn lại trong ngày 17.10 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và TPHCM II. Thầy trò huấn luyện viên Jong Song-chon buộc phải giành chiến thắng để hướng đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Nhưng hàng công của đội bóng áo trắng tỏ ra bế tắc trong suốt 45 phút đầu tiên.

Hiệp 1 kết thúc với một vài cơ hội nguy hiểm nhưng bị các tiền đạo Hà Nội I bỏ lỡ. Sang hiệp 2, TPHCM II tiếp tục lùi sâu đội hình về phần sân nhà để phòng ngự. Họ thậm chí còn tạo ra những phản công nguy hiểm nhưng như như thế là chưa đủ để TPHCM II có được bàn thắng.

Phút 64, Thanh Nhã tăng tốc và bị hậu vệ TPHCM II phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt đền, Vũ Thị Hoa không mấy khó khăn để đánh bại Ngọc Phượng ghi bàn thắng mở tỉ số cho Hà Nội I. 11 phút sau, Vũ Thị Hoa có đường trả ngược đẹp mắt để Biện Thị Hằng dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô.

Trước khi hiệp 2 khép lại đúng 1 phút, Vạn Sự thoát xuống sau đường chọc khe của Vũ Thị Hoa và cô dễ dàng tung cú sút trái phá ấn định tỉ số 3-0 cho Hà Nội I. Giành chiến thắng ấn tượng trước TPHCM II, Hà Nội I tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Giải nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Họ có 22 điểm, hơn TPHCM I đúng 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trận đấu còn lại của vòng 11 sẽ diễn ra vào chiều 18.10 giữa TPHCM I vs Hà Nội.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vòng 11 Giải nữ vô địch quốc gia: Hà Nội I tạm lên ngôi đầu bảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO