Vợ đi công tác quay video khách sạn gửi cho chồng: Một chi tiết nhỏ làm dấy lên sự nghi ngờ

09/05/2024 16:12

Đoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.

Một người phụ nữ ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội. Cô đi công tác một mình. Để chồng ở nhà yên tâm, cô đã chủ động quay video phòng nghỉ để chứng minh không có ai bên cạnh. Tưởng rằng video sẽ giúp chồng cô yên tâm nhưng thực tế thì ngược lại.

Có thể thấy trong video, người phụ nữ đang ở trong khách sạn. Cô quay khắp mọi ngóc ngách trong phòng, bắt đầu từ phòng tắm, đến giường, sau tấm rèm và cuối cùng là toàn bộ căn phòng. Thậm chí cô còn nhấc chăn ra khỏi giường, chứng tỏ bản thân thực sự chỉ sống một mình.

Sau khi hoàn thành video, cô gửi cho chồng. Tuy nhiên, cô đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất. Cụ thể, trong video, cô không hề cầm máy quay. Nói cách khác, trong phòng có người thứ hai. Người chồng chất vấn cô: Người này là ai? Có mối quan hệ với cô như thế nào?

Vợ đi công tác quay video khách sạn gửi cho chồng: Một chi tiết nhỏ làm dấy lên sự nghi ngờ-1.
Cô gái ghi lại "bằng chứng" để gửi cho chồng. Ảnh: Sohu

Bất luận người quay video cho cô gái là ai, thì có một sự thật là chồng thiếu tin tưởng ở vợ của mình. Trên thực tế, có nhiều trường hợp có thể xảy ra. Người đứng sau máy quay có thể là nhân viên khách sạn hoặc cũng có thể là một người đồng nghiệp. Việc chất vấn của người chồng khiến nhiều người ngạc nhiên.

Có thể nói, vợ chồng đi cùng nhau không phải một, hai năm, cũng không phải năm, mười năm, mà trong hàng chục năm. Trong thời gian đó, sẽ có nhiều tình huống xảy ra. Nếu hai người hàng ngày phải đề phòng đối phương, thì cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì?

Yếu tố quan trọng nhất giúp giữ gìn mối quan hệ là sự tôn trọng

Sự tôn trọng không cần đến yếu tố hấp dẫn giới tính, ngoài hình, mục tiêu chung, điều mà 2 bên cùng thiếu, cũng không phải là tình yêu. Sẽ có rất nhiều thời điểm bạn cảm thấy chẳng yêu vợ/chồng mình chút nào, đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng bạn sẽ không bao giờ muốn mất đi sự tôn trọng với họ bởi một khi mất đi, nó sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Những người đã từng ly dị hoặc chỉ ở bên bạn đời 10-15 năm hầu hết cho rằng giao tiếp là phần quan trọng nhất trong mối quan hệ, nói chuyện thường xuyên một cách cởi mở về tất cả mọi vấn đề, kể cả khi nó gây đau khổ. Các cuộc ly hôn cũng đã xuất phát từ chính các cuộc tranh luận như vậy và những người đã từng ly hôn nói câu chuyện của họ tập trung vào các cuộc tranh luận, giao tiếp chính là vấn đề của họ, và điều họ cần thay đổi chính là giao tiếp.

Nhưng những người có cuộc hôn nhân diễn ra trong 20, 30 hoặc thậm chí 40 năm thì hầu hết nói về sự tôn trọng. Những người này học được rằng: Giao tiếp dù cởi mở, sẽ luôn bị phá vỡ tại một số điểm và xung đột hay tổn thương vẫn là không thể tránh khỏi.

Sự yêu thương và tin tưởng bạn đời nhiều hơn yêu thương và tin tưởng chính bản thân mình, luôn tin rằng vợ/chồng bạn đang làm hết sức có thể với những gì họ có chính là mấu chốt của cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc. Thiếu nền tảng tôn trọng, bạn sẽ thường xuyên nghi ngờ ý định của nhau, bạn cho mình quyền đánh giá sự lựa chọn và xâm phạm quyền tự do của họ, bạn cảm thấy cần che giấu vài điều vì sợ bị chỉ trích. Đó chính là khi các vết rạn nứt bắt đầu.

Theo Sohu

Theo Đời sống và Pháp luật

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vợ đi công tác quay video khách sạn gửi cho chồng: Một chi tiết nhỏ làm dấy lên sự nghi ngờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO