Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’

Quang Đăng| 13/08/2021 10:10

Với quan niệm nhà là nơi để thư giãn và tụ họp riêng tư, cặp vợ chồng trẻ đã biến tổ ấm của mình gần gũi với thiên nhiên và thiết kế cũng thể hiện phương châm “miễn tiếp khách”.

Đúng với tên gọi “3 Green Spaces House”, ngôi nhà cấp 4 rộng 94m2 này có đầy đủ ba không gian xanh được phân chia ở trước, giữa và sau nhà.

Khi xây dựng ngôi nhà này, gia chủ muốn hướng đến mục đích sống gần gũi với thiên nhiên hơn, tạm rời xa những ồn ào và khói bụi của thành phố.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Không gian xanh được bố trí ở trước, giữa và sau nhà.

Chủ ngôi nhà này là cặp vợ chồng trẻ, họ chọn một mảnh đất ở Đồng Nai cách TP.HCM 20km làm nơi trở về sau những ngày làm việc vất vả.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Khoảng sân trước nhà.

Với phương châm “miễn tiếp khách” vì gia chủ quan niệm nhà là nơi thư giãn và tụ họp riêng tư, đây cũng là lý do nhà bếp được bố trí ở trung tâm ngôi nhà, phục vụ cho mục đích sinh hoạt của gia chủ.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Bước vào cửa chính ngôi nhà sẽ bắt gặp không gian bếp.
Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Khu vực nhà bếp tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’

Nhà bếp trở thành không gian chính của ngôi nhà.

Quan trọng hơn, gia chủ luôn mong muốn được ngắm nhìn thiên nhiên mọi lúc, mọi nơi khi sống trong ngôi nhà. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu trên, kiến trúc sư đã bố trí sân vườn xen kẽ suốt chiều dài ngôi nhà để tạo hiệu ứng đón nắng, gió và cây xanh.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Khoảng sân ở khu vực giữa nhà.
Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Đây là khu vực tiếp nhận và lưu thông không khí cho ngôi nhà.
Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Kế tiếp khu vực bếp là không gian làm việc tại nhà.

Diện tích khu đất xây nhà không quá lớn, chiều ngang là 4,4m và chiều dài hai cạnh không bằng nhau, lần lượt là 19m và 23m. Tuy vậy, các kiến ​​trúc sư đã phân chia không gian một cách linh hoạt, gồm:

Sân trước nhà và cũng là nơi để xe; sân trong ở giữa nhà, đây là nơi tiếp nhận và lưu thông không khí cho ngôi nhà; sân sau là hồ nước nối không gian phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Không gian phòng ngủ.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’

Từ phòng ngủ nhìn ra sân sau với vòi phun nước hoa sen ngoài trời, tạo cho gia chủ có cảm giác thoải mái khi hòa mình vào làn nước.

Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’

Tiểu cảnh ở sân sau.
Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Ngoài vai trò của một tiểu cảnh sân vườn, không gian này còn có tác dụng mang lại cảm giác mát mẻ của hơi nước tỏa ra từ mặt nước khi có gió lùa vào.
Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
Nhà vệ sinh cũng nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên.

Quang Đăng (Dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vợ chồng trẻ xây nhà cấp 4 với phương châm ‘miễn tiếp khách’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO