Bi cáo Nguyễn Cao Trí được đề nghị giảm xuống 9 - 10 năm tù thay cho mức 10 - 11 năm, Chu Lập Cơ được đề nghị từ 10 - 11 năm tù thay cho mức trước đó 11 - 12 năm.
Theo đại diện VKS, Trương Mỹ Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày, không có nguồn tài chính dồi dào, hơn 94% tài sản được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCB.
Cơ quan công tố đánh giá ngoài Trương Mỹ Lan, một số bị cáo như Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn... cần có mức hình phạt nghiêm, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Theo kế hoạch, ngày mai (19/3), VKSND TP.HCM sẽ luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm.
Bước qua phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu 10 phương thức, thủ đoạn Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng để "rút ruột" 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.
Tin nhanh 12/1 ghi nhận mức án của vụ Việt Á được đưa ra cho 38 bị cáo. Ngoài bản án dành cho bị cáo Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt, VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người duy nhất “không lung lay trước tiền tỷ”.
Trong phần tranh luận, đại diện VKS đã chỉ ra lý do mà bị cáo Phan Quốc Việt phải tham gia Đề tài của Học viện Quân Y dù Công ty Việt Á đủ năng lực tự sản xuất kit test.
Viện KSND tỉnh Cà Mau cho rằng, chưa đủ chứng cứ kết luận Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển nhũng nhiễu; tố cáo kiểm sát viên "vòi tiền" là sai sự thật.
Theo đại diện VKS, lời khai của bị cáo Hải về việc đưa tiền cho ông Trần Hùng rất logic, có đầy đủ trật tự về thời gian, địa điểm, phù hợp với các chứng cứ khác.
Đại diện VKS nhận định, nhiều doanh nghiệp bị Cục Lãnh sự "om" hồ sơ, trì hoãn việc cấp phép các chuyến bay dù 4 Bộ còn lại trong Tổ công tác 5 Bộ đã đồng ý.
Hưng sử dụng kiến thức để đối phó, trốn tránh. Tại tòa, Hưng quanh co chối tội, tạo áp lực cho bị cáo khác, xúc phạm cơ quan tố tụng", Viện kiểm sát đối đáp tại tòa.
Theo quan điểm Viện Kiểm sát, các bị cáo hầu hết không quen biết nhau, không thể có những món quà trị giá tiền tỷ nếu không làm việc gì đó theo yêu cầu của bên kia.
Tại phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, đại diện VKS đánh giá có dấu hiệu của việc thông đồng khai báo để che giấu hành vi phạm tội.
Chủ tịch Công ty Vijasun khai để được cấp phép, mỗi chuyến bay doanh nghiệp này phải chi cho Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn 150 triệu đồng, nếu không sẽ bị làm khó.