Vĩnh Phúc: Ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm hồ ở thành phố Phúc Yên

07/01/2022 14:20

Vĩnh Phúc chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm minh việc san lấp, lấn chiếm diện tích nhiều hồ nước tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

Theo thông tin từ UBND thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc), ông Hoàng Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND xã Ngọc Thanh về việc xử lý các vi phạm lấn chiếm đất hồ tại khu vực hồ Thanh Niên (thôn Thanh Cao) và hồ Trại Trâu (thôn Đồng Chằm).

Vĩnh Phúc: Ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm hồ ở thành phố Phúc Yên - 1

Lãnh đạo UBND thành phố Phúc Yên yêu cầu xã Ngọc Thanh phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai (Ảnh: Cổng TTĐT Phúc Yên).

Kết quả kiểm tra thực địa ở khu vực hồ Thanh Niên đã phát hiện đơn vị thi công san gạt đất, tạo bờ kè, đặt rãnh thoát nước,... vượt chỉ giới so với diện tích đất được giao, vi phạm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều.

Tại địa điểm hồ Trại Trâu đã phát hiện nhà thầu san gạt đổ đất trực tiếp xuống lòng hồ làm biến dạng địa hình gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự an toàn xây dựng.

Vì vậy, ông Hoàng Trọng Lợi đã yêu cầu UBND xã Ngọc Thanh phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai; tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Trường hợp không tự giác tháo dỡ, UBND xã Ngọc Thanh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, báo chí phản ánh thực trạng rất nhiều cọc bê-tông được đóng xuống lòng hồ; cọc đóng đến đâu đổ đất đến đó. Khoảng 4.000 m2 lòng hồ Thanh Niên đã bị đổ đất, san bằng với dụng ý biến mặt hồ thành mặt bằng, sau đó chiếm đất. Ven hồ có một quả đồi bị vạt nham nhở để lấy đất san lấp.

Việc lấp hồ diễn ra đã lâu, ngay cạnh đường liên thôn nhiều người qua lại, nhưng cán bộ xã không nắm rõ, không nhắc nhở và cũng không xử phạt đối tượng vi phạm.

Vĩnh Phúc: Ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm hồ ở thành phố Phúc Yên - 2

Diện tích lấn chiếm trái phép tại hồ Trại Trâu (Ảnh: Nhân Dân).

Đáng chú ý, Công ty Thủy lợi Phúc Yên còn phát hiện thêm nhiều vi phạm nghiêm trọng tại hồ Thanh Cao, hồ Bến Cả, phía đông hồ Đại Lải và đang tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý dứt điểm các sai phạm này.

Thế Kha

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm hồ ở thành phố Phúc Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO