Vingroup xoá sổ công ty Việt Nam Grand Prix, giải F1 chính thức ‘khai tử’

28/04/2023 23:47
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup ban hành nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix, điều này đồng nghĩa giải F1 dự định tổ chức tại Việt Nam chính thức khép lại.

Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix có vốn điều lệ 1000 tỷ đồng là một công ty con do Vingroup sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập vào tháng 8/2018 với mục đích tổ chức giải đua xe công thức 1 (Formula 1 - F1) danh tiếng.

Theo dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 4/2020 ở khu Mỹ Đình (quận Nam Từ Liên, Hà Nội) dựa trên đường đua xây mới (do đơn vị Motorsports trực thuộc F1 phối hợp cùng các kỹ sư công ty Tilke (Đức) thiết kế với 23 khúc cua độc đáo) và hệ thống giao thông hiện có.

f1.jpeg
Đường đua F1 tại Việt Nam không có cơ hội chứng kiến các tay đua danh tiếng tranh tài

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 xuất hiện kéo dài từ năm 2019-2021 khiến chặng đua xe F1 tại Việt Nam không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Sau nhiều lần trì hoãn, tính toán và nỗ lực nhưng bất thành, rốt cuộc giải đua xe danh giá nhất hành tinh không thể đến với người hâm mộ như dự kiến ban đầu.

Trước khi chấm dứt, BTC kỳ vọng có thể truyền bá thông điệp “Đã uống rượu bia, không lái xe” nhân giải đấu diễn ra. Bên cạnh đó cũng từng công bố giá vé từ 1.750.000 VNĐ (hạng phổ thông) đến 9.090.000 VNĐ (cho vé khán đài…

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vingroup xoá sổ công ty Việt Nam Grand Prix, giải F1 chính thức ‘khai tử’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO