Viettel thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phút 90

AN NGUYÊN| 04/07/2022 22:18

Câu lạc bộ Viettel nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 Night Wolf V.League 2022 khi thủng lưới ở phút thi đấu cuối cùng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giành vé vào bán kết AFC Cup,  câu lạc bộ Viettel trở lại Night Wolf V.League 2022 bằng trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5.

Tính chất quan trọng của trận đấu buộc cả hai đội bóng nhập cuộc nhanh chóng và đẩy tốc độ lên khá nhanh. Nếu như Viettel chủ động ép sân và tạo ra những tình huống nguy hiểm thì đội khách cũng sẵn sàng tùng ra các đòn phản công chớp nhoáng.

Phải đến phút 16, Viettel mới có cơ hội rõ nét đầu tiên. Hoàng Minh nỗ lực đi bóng bên cánh phải và loại bỏ hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi đưa bóng vào trong cho tiền vệ Hoàng Đức dứt điểm. Dù vậy, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nguyễn Đức Hoàng Minh có một ngày thi đấu không may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoài Thu
Nguyễn Đức Hoàng Minh có một ngày thi đấu không may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoài Thu

Vận may một lần nữa lại mỉm cười với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi Hoàng Minh đoạt bóng, vượt qua Janclesio ngay trước vòng cấm rồi tung cú sút dội xà ngang đội khách.

Ở chiều ngược lại, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng có một vài tình huống phản công nhanh về phía khung thành đối phương. Nhưng những cú sút của Quách Tân, Thanh Trung hay Văn Công chưa đủ để làm khó thủ môn Nguyên Mạnh.

Trong hiệp 1, Viettel có 1 lần đưa bóng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Hoàng Đức và Pedro, song tiền vệ sinh năm 1998 đã mắc lỗi việt vị.

 

Đây là một ngày thi đấu không may mắn của cá nhân tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh. Phút 48, ngoại binh Geovane chọc khe rất hay để Hoàng Minh thoát xuống đối mặt khung thành, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này vẫn chưa thể giúp đội chủ nhà có bàn thắng.

Phút 57, Đinh Thanh Trung thực hiện pha đá phạt kỹ thuật từ khoảng cách 18m đưa bóng đi dội xà ngang. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách kể từ đầu trận đấu.

Khoảng thời gian cuối trận, Viettel dâng cao đội hình và tích cực tấn công. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có tình huống sút bóng cực căng, Geovane chờ sẵn để đệm bóng trước khi hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phá bóng ra ngoài. Ngoại binh Brazil cho rằng bóng đã qua vạch vôi nhưng trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải không công nhận bàn thắng cho Viettel.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội một cách đáng tiếc, câu lạc bộ Viettel đã phải trả giá ở phút thi đấu cuối cùng. Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, Janclesio chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu vào lưới đội chủ sân Hàng Đẫy. Thủ môn Nguyên Mạnh và một hậu vệ Viettel dù đứng trước khung thành nhưng không thể cứu thua cho đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0 trước Viettel. Ảnh: Hoài Thu
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0 trước Viettel. Ảnh: Hoài Thu

Bàn thắng quý như vàng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Viettel với tỉ số 1-0, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại V.League 2022. Trong khi đó, đội bóng áo lính nhận thất bại thứ 2 ở mùa giải này và "dậm châm" ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu.

Đội hình ra sân: 

Viettel: Nguyên Mạnh, Duy Thường, Xuân Kiên, Thanh Bình, Hoàng Hùng, Jaha, Hoàng Đức, Văn Hào, Geovane, Pedro, Hoàng Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Janclesio, Thanh Trung Madrira, Văn Hiệp, Văn Nam, Văn Đức, Xuân Hùng, Quách Tân, Văn Công, Trung Học.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Viettel thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phút 90
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO