Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động tàu cá ở Trường Sa của Việt Nam

Tuấn Quỳnh ̣(TH)| 04/11/2021 20:16

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, và trên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Chiều 4.11, tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc việc đội tàu cá của Trung Quốc xuất hiện trở lại trong khu vực đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, có lúc lên tới 150 chiếc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế; được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982.

Hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu gần đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Maxar)
Hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu gần đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Maxar)

"Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ những quyền hợp pháp và chính đáng đó", bà Hằng nói.

Trước đó, ảnh vệ tinh chụp ngày 17/10 của Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho thấy đội tàu Trung Quốc quay trở lại khu vực cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đây được cho là những tàu Trung Quốc từng neo đậu trái phép trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông từ ngày 7/3, bật đèn suốt đêm và không đánh bắt dù thời tiết thuận lợi.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động tàu cá ở Trường Sa của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO