Việt Nam giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020. |
Em Nguyễn Thanh Long (lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội) giành huy chương Bạc.
Hai em Đỗ Đức Mạnh (lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) và Nguyễn Khắc Hải Long (lớp 11 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm) giành huy chương Đồng.
Theo ông Khang, kết quả năm nay của đội tuyển Việt Nam ở cuộc thi này tốt hơn so với năm ngoái (1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích).
Từ trái sang theo thứ tự: TS.Nguyễn Công Toản (phó đoàn), Trần Anh Kiệt, Nguyễn Khắc Hải Long, TS. Nguyễn Mạnh Nghĩa (phó đoàn), Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Mạnh Quân, Đỗ Đức Mạnh và PGS.TS Nguyễn Cao Khang (trưởng đoàn). |
Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020 diễn ra từ ngày 20 đến 26/7 với sự tham gia của 57 quốc gia bằng hình thức trực tuyến.
Do năm nay, cuộc thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế không được tổ chức nên đây là cuộc thi tầm quốc tế duy nhất trong năm nay của môn Vật lý ở cấp độ châu lục và quốc tế.
Đây là lần thứ 4 kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu được tổ chức và là năm thứ 2 Việt Nam tham dự. Việc thành lập đội tuyển dự kỳ thi này do Hội Vật lý Việt Nam tổ chức tuyển chọn (khác với đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức).
Thông thường, kỳ thi này có sự tham gia của 40 quốc gia, trong đó 30 quốc gia thuộc châu Âu, 10 quốc gia khách mời từ các châu lục khác.