Chuyên gia Andrey Kortunov, Tổng giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC) mới đây đã có bài phân tích về khả năng Mỹ yêu cầu EU chia sẻ thêm gánh nặng viện trợ cho Ukraine sau cuộc chạy đua giữa nhiệm kỳ.
Kiev thừa nhận, tâm lý mệt mỏi của cộng đồng quốc tế, đặc biệt các đồng minh và đối tác phương Tây, là mối lo ngại lớn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với Nga.
Chuyên gia quân sự nhận định, với việc Mỹ viện trợ cho Ukraine tên lửa chống radar AGM-88, Nga có thể đối mặt với nguy cơ lá chắn phòng không bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.
Chuyên gia quân sự đã liệt kê ra một số lý do mà họ tin rằng phương Tây khó có thể viện trợ cho Ukraine một cách lâu dài để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.
Việc các nước phương Tây chậm trễ giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine được xem là đang mang lại lợi thế cho Nga, khi chiến sự Moscow - Kiev ngày càng ác liệt.
Mỹ thông báo quyết định cung cấp cho Ukraine 4 máy bay trực thăng vũ trang Mi-17 mà Nga bán cho Mỹ để viện trợ chính phủ Afghanistan trước đây, Nga lập tức phản đối mạnh mẽ.
Trang web MK.ru đưa tin, Quốc vu khanh Bộ Quốc phòng Đức Zimtje Möller đã lỡ lời tiết lộ bí mật về việc phương Tây thống nhất quan điểm không cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh và các mẫu xe tăng của phương Tây.
Ngày 24/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine và không "chạy theo thời hạn chót".
Ngày 23/5, tại cuộc họp trực tuyến lần hai Nhóm tiếp xúc quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi đồng minh và đối tác tăng cường các nỗ lực trợ giúp Ukraine.
Ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách 963 người Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn, Tổng thống Joe Biden đã ký phê chuẩn dự luật viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/5 tuyên bố, tương lai các tỉnh của Ukraine đang do quân đội Nga kiểm soát sẽ phụ thuộc vào cách người dân các tỉnh này nhìn nhận.
Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rõ về những hậu quả nếu Nga tấn công Ukraine.