Việc đổi tên thị trấn có thành cổ Diên Khánh 230 năm tuổi gây tranh cãi

Trung Thi| 26/03/2024 18:17

Người dân xôn xao trước thông tin thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) - địa danh gắn liền với di tích thành cổ Diên Khánh 230 năm tuổi - bị đổi tên thành phường Phú Thành.

Ngày 26/3, ông Lại Văn Tài, Chánh văn phòng UBND huyện Diên Khánh, xác nhận đã ký thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện này về thống nhất tên gọi mới của thị trấn Diên Khánh khi trở thành phường.

Theo đó, sau khi tổ chức họp các cơ quan chuyên môn, ông Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, thống nhất kết luận tên gọi thị trấn Diên Khánh khi trở thành phường là phường Phú Thành.

Việc đổi tên thị trấn có thành cổ Diên Khánh 230 năm tuổi gây tranh cãi - 1

Thị trấn Diên Khánh gắn liền với di tích lịch sử thành cổ Diên Khánh được xây dựng cách đây 230 năm (Ảnh: Trung Thi).

Bên cạnh đó, thống nhất tên gọi của xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Diên Đồng, Diên Xuân là xã Đồng Xuân.

Sau kết luận, UBND huyện sẽ có tờ trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh về tên gọi mới này.

Văn bản kết luận trên sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Đặng Văn Quang, trú thị trấn Diên Khánh, tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin thị trấn Diên Khánh sẽ đổi tên thành phường Phú Thành.

"Việc đổi tên này chưa được lấy ý kiến của người dân", ông Quang nói.

Việc đổi tên thị trấn có thành cổ Diên Khánh 230 năm tuổi gây tranh cãi - 2

Một góc trung tâm thị trấn Diên Khánh được bao bọc bởi thành cổ Diên Khánh (Ảnh: Trung Thi).

Bà Nguyễn Thị Xuân, trú huyện Diên Khánh, cho rằng tên thị trấn Diên Khánh gắn liền với di tích thành cổ Diên Khánh 230 năm tuổi, nên việc đổi tên sang phường Phú Thành người dân thấy chưa hợp lý.

Thành cổ Diên Khánh thuộc thị trấn Diên Khánh được chúa Nguyễn xây dựng cách đây 230 năm để phòng thủ, án ngữ và bảo vệ vùng đất Nam Trung Bộ tại thời điểm đó.

Tại thời điểm xây dựng, thành có 6 cửa gồm tả, hữu, đông, tây, tiền (hướng nam), hậu (hướng bắc). Đến năm 1823, 2 cửa tả, hữu bị phá bỏ, nay chỉ còn 4 cửa.

Tường thành chạy uốn khúc theo hình lục giác, dài gần 2.700m, cao chừng 3,5m. Mặt ngoài thành được đắp hơi thẳng đứng, mặt trong được đắp thoai thoải, 2 bên cổng có các bậc thang dùng làm đường lên xuống.

Năm 1988, Bộ Văn hóa ban hành quyết định xếp hạng Thành cổ Diên Khánh là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Việc đổi tên thị trấn có thành cổ Diên Khánh 230 năm tuổi gây tranh cãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO