Video MiG-29 Iran khai hỏa tiêu diệt tên lửa của tiêm kích F-5

29/10/2021 07:35

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiêm kích MiG-29 của Iran đang thực hành tiêu diệt tên lửa do máy bay F-5 Tiger II phóng đi.

Theo The Drive, các chuyên gia không thường xuyên có thể xem những video như vậy, đặc biệt là khi nói đến một số “lực lượng không quân bí mật nhất trên thế giới”.

Trong đoạn video có thể thấy, tiêm kích MiG-29 và F-5 bay song song với nhau. Khi chiếc MiG-29 bay gần với F-5, chiếc này phóng một tên lửa trên không và di chuyển sang phải. Một lúc sau, MiG-29 bắn một tên lửa từ cánh phải. Khoảng thời gian từ khi phóng tên lửa thứ hai đến khi hạ gục tên lửa thứ nhất không quá 4 giây.

Diễn tập phóng tên lửa diệt mục tiêu tốc độ cao trên không là một phần trong huấn luyện tác chiến của phi công tiêm kích Iran, song hiếm khi được công bố. Đến nay phía Iran chưa công bố rõ thời gian và mục đích của buổi diễn tập.

Giới phân tích cho rằng, có thể đó là buổi huấn luyện kiêm trình diễn trước công chúng của Không quân Iran, khi 2 tiêm kích bay ở độ cao tương đối thấp. “Các bài tập bắn đạn thật như thế này rất có giá trị vì chúng mang lại cho phi công cơ hội hiếm có để có được kinh nghiệm thực tế với tên lửa dẫn đường bằng tia hồng ngoại”, các chuyên gia nhận định.

Theo các chuyên gia, tên lửa phóng ra từ tiêm kích MiG-29 là Vympel R-73 của Liên Xô, được biên chế từ năm 1984, nhưng vẫn được phục vụ do khả năng cơ động cao và thực tế là nó có thể được theo dõi thông qua hệ thống chỉ định mục tiêu gắn trên mũ bảo hiểm, cũng như sử dụng hệ thống tìm kiếm và theo dõi radar hoặc hồng ngoại. Tầm bắn tối đa của tên lửa R-73 là khoảng 30 km

Mặc dù MiG-29 là máy bay chiến đấu cũ, nhưng chúng đại diện cho tiềm lực tương đối mạnh mẽ của Không quân Iran, vốn từ lâu đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt.

Việc mẫu tiêm kích của Liên Xô và Nga thiết kế chế tạo được đưa vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Tehran, đồng thời tham gia hộ tống các máy bay VIP, minh chứng cho tầm quan trọng của những chiếc MiG-29 đối với Iran.

MiG-29 được xem là tiêm kích thế hệ thứ 4 đời đầu do thiết kế, phát triển từ năm 1974. Chiếc đầu tiên được đưa vào phiên chế trong quân đội Liên Xô vào năm 1982 và được coi là tiêm kích đa nhiệm hạng nhẹ, thực hiện nhiệm vụ tác chiến kết hợp với tiêm kích Su-27.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Video MiG-29 Iran khai hỏa tiêu diệt tên lửa của tiêm kích F-5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO