Vì sao tuyển Campuchia có thể gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG| 17/12/2021 11:08

Tuyển Campuchia không quá đề cao chuyện gặp đối thủ nào, kể cả tuyển Việt Nam. Điều họ hướng đến là thể hiện được lối chơi đặc trưng, gắn kết, phát triển năng lực các cầu thủ.

Tuyển Campuchia gây bất ngờ như thế nào?

Sau trận thắng tuyển Lào 3-0 hôm 15.12, huấn luyện viên Ryu Hirose của tuyển Campuchia cho biết: "Tôi rất vui vì chiến thắng và đây là một trận đấu khác cho thấy chúng tôi có thể kiểm soát bóng. Tuyển Campuchia cũng ghi được một số bàn thắng và giữ sạch lưới. Chúng tôi muốn tiếp tục kết nối việc kiểm soát bóng với ghi bàn, dâng cao gây sức ép và bất chấp đối thủ là ai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này trong trận đấu cuối cùng gặp tuyển Việt Nam".

Campuchia sẽ gặp tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng vòng bảng của 2 đội tối 19.12. Tuyển Việt Nam hạng 99 thế giới, được đánh giá cao hơn Campuchia rất nhiều (hạng 170). Cách đây 2 năm trên hành trình vô địch AFF Cup 2018, đội bóng của ông Park Hang-seo đã thắng "Những chiến binh Angkor" 3-0. Tuy nhiên, trận tái đấu sắp tới, tuyển Campuchia hứa hẹn sẽ gây ngạc nhiên cho Quang Hải và đồng đội.

Qua 3 trận đã thi đấu, tuyển Campuchia cho thấy lối chơi được tổ chức tốt, gắn kết, không còn "tự phát" như trước. Họ chủ động kiểm soát bóng, dâng cao đội hình gây sức ép kể cả bên phần sân đối phương, tìm kiếm các cơ hội ghi bàn. Thống kê từ ban tổ chức AFF Cup 2020 cho thấy đội bóng của Ryu Hirose không thể bị xem thường.

Tuyển Campuchia muốn thi đấu sòng phẳng trước tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF
Tuyển Campuchia muốn thi đấu sòng phẳng trước tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF

Qua 3 trận, tuyển Campuchia kiểm soát bóng trung bình 58,8% thời gian. Họ tung ra tổng cộng 45 cú dứt điểm, trong đó có 20 lần đưa bóng trúng đích và ghi được 6 bàn thắng. Ngoài tuyển Lào bị đánh giá dưới cơ, Chan Vathanaka cùng đồng đội đã gây ngạc nhiên khi lấn lướt cả tuyển Malaysia lẫn Indonesia. Hiệu quả đội mang lại ở 2 trận này chưa như mong muốn, tuy nhiên các cầu thủ Campuchia đã tiến bộ rõ rệt.

Trước đây, tuyển Campuchia phụ thuộc nhiều vào những cá nhân như Keo Sokpheng hay Chan Vathanaka. Điều đó đã không còn diễn ra tại AFF Cup năm nay. Keo Sokpheng vẫn chưa ghi bàn, cựu binh Prak Mony Udom thường xuyên dự bị. Ông Hirose và Tổng giám đốc của đội – Keisuke Honda đặt niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ như Tes Sambath (21 tuổi) hay Sieng Chanthea (19 tuổi)…

Hướng đến SEA Games 32

20/30 cầu thủ tuyển Campuchia dự AFF Cup 2020 có tuổi đời từ 23 trở xuống. Trong số này, 15 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau. Đặc biệt, ông Keisuke Honda đưa 2 người chơi mới 17 tuổi đến giải đấu số 1 khu vực. Đây chính là lứa cầu thủ nòng cốt mà bóng đá Campuchia gầy dựng để hướng đến SEA Games 32 trên sân nhà vào năm 2023.

Lim Pisoth - tiền đạo mới 20 tuổi là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của tuyển Campuchia. Ảnh: AFF
Lim Pisoth - tiền đạo mới 20 tuổi là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của tuyển Campuchia. Ảnh: AFF

Đây là sự kiện lớn, nơi Liên đoàn bóng đá bóng đá Campuchia đặt mục tiêu cho đội nhà phải giành huy chương, thậm chí hướng đến tấm huy chương vàng. Muốn hiện thực hóa điều đó, tuyển Campuchia đã mạnh dạn trẻ hóa, xây dựng lối chơi nhất quán, thi đấu với tâm thế tự tin như một "ông lớn" thay vì bị động, chịu trận như trước.

Ông Hirose đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, kể cả đấu với tuyển Brazil, lối chơi của tuyển Campuchia vẫn không thay đổi. Dẫu kết quả chưa giúp tuyển Campuchia có thể cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết AFF Cup, tổng giám đốc Keisuke Honda rất tự hào về các cầu thủ. Ông nhấn mạnh, họ đã trưởng thành và trở thành những chuyên gia thật sự. Nếu phát triển đúng lộ trình, các cầu thủ giữ được đôi chân trên mặt đất, tuyển Campuchia sẽ có tương lai hứa hẹn.

Đấu với tuyển Việt Nam – đội được đánh giá mạnh nhất AFF Cup, tuyển Campuchia không đề cao kết quả mà chú trọng đến lối chơi, sự thể hiện của các cầu thủ. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng thầy trò ông Park Hang-seo không thể chủ quan trước đối thủ này.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vì sao tuyển Campuchia có thể gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO