Vì sao tuyển Ấn Độ, Singapore đề cao việc giao hữu với tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG| 19/09/2022 01:48

Huấn luyện viên tuyển Ấn Độ và Singapore đều rất trông chờ giải đấu giao hữu quốc tế tại TPHCM, nơi họ sẽ gặp tuyển Việt Nam.

Vì sao tuyển Ấn Độ, Singapore đề cao việc giao hữu với tuyển Việt Nam?
Tuyển Ấn Độ háo hức so tài với tuyển Việt Nam và Singapore. Ảnh: AIFF

Giải bóng đá giao hữu do Việt Nam đăng cai, diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 21 đến 27.9 trên sân Thống Nhất, TPHCM. Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Singapore (21.9) và Ấn Độ (27.9). Xen giữa vào đó là trận đấu giữa tuyển Singapore vs Ấn Độ vào tối 24.9.

Đội vô địch sẽ nhận 30.000 USD, á quân nhận 20.000 USD và đội hạng 3 nhận 10.000 USD. Giải đấu này nằm trong thời gian FIFA Days nên kết quả sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội tuyển. Ngoài ra, thành tích ghi bàn của các cầu thủ cũng sẽ được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công nhận.

“Chúng tôi rất vui và biết ơn vì đã nhận được một cơ hội để gặp gỡ các đói thủ và kiểm tra xem tuyển Ấn Độ đang đứng ở đâu vào lúc này. Tất cả chúng tôi đều mong được thi đấu hai trận giao hữu. Đây sẽ là một chuyến du đấu thực sự thú vị, nhất là sau khi chúng tôi đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 vừa qua ở Kolkata”, huấn luyện viên tuyển Ấn Độ - Igor Stimac cho biết.

Hai trận đấu tại sân Thống Nhất sắp tới sẽ đánh dấu lần ra sân đầu tiên của “Những chú hổ xanh” (biệt danh của tuyển Ấn Độ), kể từ tháng 6.2022. Khi đó, thầy trò Igor Stimac đã thi đấu vòng loại Asian Cup 2023 trên sân nhà, nơi họ thắng Campuchia 2-0, Afghanistan 2-1 và Hong Kong 4-0.

Tuyển Singapore mong muốn chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022, nơi họ sẽ gặp lại tuyển Việt Nam. Ảnh:FAS
Tuyển Singapore mong muốn chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022, nơi họ sẽ gặp lại tuyển Việt Nam. Ảnh: FAS

So với các đối thủ tại vòng loại, tuyển Việt Nam (hạng 97 thế giới) và Singapore (hạng 159) thế giới được đánh giá cao hơn. Vì thế, đây sẽ là cơ hội rất tốt để tuyển Ấn Độ (hạng 104) tích luỹ thêm kinh nghiệm, rà soát đội hình… Theo lịch trình, tuyển Ấn Độ sẽ sang Việt Nam vào ngày 20.9 với đội hình mạnh nhất có thể.

Trong khi đó, tuyển Singapore cho biết giải giao hữu tại TPHCM là dịp để ông chuẩn bị cho AFF Cup 2022, nơi họ cùng bảng với tuyển Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Lào. “Tôi đang tìm kiếm, đánh giá những cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Vì các trận đấu của AFF Cup diễn ra với lịch trình 4 trận/11 ngày tại vòng bảng, vì thế tôi phải xem xét nguy cơ về chấn thương, thẻ phạt và những yếu tối khác.

Điều này có nghĩa những cầu thủ có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau sẽ rất hữu ích, mang lại sự linh hoạt về chiến thuật, cũng như tăng mức độ cạnh tranh cho đội”, huấn luyện viên tuyển Singapore ông Takayuki Nishigaya.

Ông Nishiyaga, người Nhật Bản, đảm nhận vị trí huấn luyện viên tuyển Singapore từ tháng 4.2022. Ông đã dẫn dắt tuyển Singapore 4 trận với kết quả thua Kuwait 0-2, thua Kyrgyzstan 1-2, thua Tajikistan 0-1 và thắng Myanmar 6-2. Việc gặp 2 đội bóng có trình độ cao hơn tại sân Thống Nhất là cơ hội tốt để ông Nishiyaga rà soát đội hình hướng đến AFF Cup 2022.

“Hai trận đấu trong thời gian FIFA Days tháng 9 này là dịp tốt để chúng tôi biết tuyển Singapore có thể cạnh tranh ở mức độ nào, biết làm gì để tiến lên phía trước. Cách duy nhất để cải thiện trình độ của đội là thi đấu với những đội mạnh hơn, vì thế 2 trận gặp Ấn Độ và tuyển Việt Nam rất hữu ích với chúng tôi”, ôn Nishiyaga cho biết.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vì sao tuyển Ấn Độ, Singapore đề cao việc giao hữu với tuyển Việt Nam?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO