Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống

Nguyễn Hiệp| 21/02/2024 09:27

Dưới sông Hương, các vận động viên ra sức tranh tài còn trên bờ, đông đảo khán giả reo hò, cổ vũ cho các đội đua, tạo nên giải đua ghe truyền thống hấp dẫn, kịch tính.

Trên sông Hương đoạn trước đình làng Triều Sơn Đông (phường Hương Vinh, TP Huế) vừa diễn ra giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông năm Giáp Thìn – 2024.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 1

Đua ghe trên sông Hương.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách thập phương đã tập trung về sông Hương để xem các đội đua ghe tranh tài.

Tham gia giải đua ghe này có 10 đội ghe đến từ các xã, phường thuộc TP Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thuỷ, huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông thu hút khoảng 300 vận động viên tranh tài ở 12 độ đua gồm 1 độ Cúng, 10 độ Tiền và 1 độ Thái Bình. Ở độ Cúng và độ Thái Bình, các đội đua bơi 3 vòng 6 tráo. Các độ Tiền sẽ bơi 2 vòng 4 tráo.

Trên dòng sông Hương thơ mộng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những màn so tài, rượt đuổi hấp dẫn. Dưới sông, vận động viên tranh tài từng mét nước. Trên bờ, đông đảo khán giả reo hò, cổ vũ cho các đội đua ghe.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 2

Giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông.

Kết quả, Nhất toàn đoàn thuộc về ghe Thanh Hà (xã Quảng Thành), Nhì toàn đoàn thuộc về ghe Giáp Trung (Hương Cần), Ba toàn đoàn thuộc về ghe Tứ Hạ (thị xã Hương Trà). Giải Tam thắng thuộc về ghe Giáp Trung, giải Phong cách thuộc về ghe Điền Môn (huyện Phong Điền).

Theo Ban tổ chức, giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông năm 2024 nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 577 năm Lễ Kỵ Ngài Khai canh làng Triều Sơn Đông.

Bên cạnh đó, còn nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, thể thao của địa phương, là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa của quê hương, làm tiền đề để phát triển du lịch.

Giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông còn giúp phát triển môn đua ghe truyền thống trong nhân dân. Qua đó, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, đồng thời duy trì, phát huy truyền thống văn hóa thể thao và phát triển phong trào tập luyện môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân Thừa Thiên Huế.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 3

Giải đua diễn ra trong không khí mừng Xuân mới.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 4

Các đội đua ra sức tranh tài dưới nước.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 5

Giải đua ghe diễn ra vào ngày 20/2.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 6

Tranh tài.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 7

Tham gia giải đua ghe có 10 đội đua.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 8

Thi đấu hết mình.

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 9
Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 10

Hấp dẫn đoạn lộn vè...

Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống - 11

Các đội đua cống hiến cho khán giả giải đua ghe hấp dẫn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Về sông Hương xem giải đua ghe truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO