Ngành y tế lên kế hoạch, chuẩn bị mọi mặt, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tiếp nhận hiện vật và khai trương phòng trưng bày gốm Chu Đậu - cổ vật được vớt từ lòng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An.
Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh việc tiêm vaccine; khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở một số nơi như vừa qua.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Chỉ thị số 16 nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.
Liên quan đến tình trạng thiếu thuốc tê tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, lãnh đạo bệnh viện cho hay đơn vị này đã chủ động, linh hoạt liên hệ với các nhà cung ứng thuốc tê khác cung cấp thuốc tê nồng độ Lidocain 2% và Articaine 4% để sử dụng xen kẽ các loại. Giá thuốc này đắt hơn thuốc tê hiện tại đang dùng.
Thủ tướng yêu cầu phải quán triệt và thấm nhuần "bài học xương máu" khi chưa có đủ vaccine để tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng, sớm khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế...
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc nhập khẩu thuốc điều trị sốt xuất huyết gặp phải nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở nước ngoài cung ứng thuốc vào Việt Nam. Hiện chỉ có một cơ sở sản xuất ở Thái Lan cung ứng dịch truyền này cho Việt Nam.
Cần Thơ - Mặc dù có bảo hiểm y tế, thế nhưng các bệnh nhân điều trị nội trú ở Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ phải đi mua thuốc, vật tư y tế để điều trị với lý do bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế.
Từ kết quả phân tích dữ liệu tiêm chủng, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu với Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện phương án mua sắm, dự phòng vật tư, vắc xin... phục vụ phân bổ, tiêm chủng phòng Covid-19.
Theo Giám đốc Boeing Việt Nam, mỗi chiếc máy bay Boeing được sản xuất đều có thành phần vật tư xuất xứ từ Việt Nam, ví dụ như một số thành phần của cánh hay cửa máy bay...
Câu chuyện mua thiết bị giá rẻ từ chiếc "dao mổ rạch 3 lần mới qua da" mà giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức hé lộ đã phản ánh phần nào những bất cập trong công tác mua sắm đấu thầu vật tư y tế, đang trở nên vô cùng nhức nhối hiện nay.
Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, người bệnh phải tự đi mua vật tư mang vào cho bác sĩ điều trị bệnh là tình trạng chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành y.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM lo ngại về một nền y tế giá rẻ không đủ chất lượng khi quy định thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trúng thầu là loại có giá thấp nhất.
Bệnh viện mua các dao mổ trĩ, mổ là chảy máu. Đơn giản hơn là dây truyền rẻ, có một đoạn để tiêm thuốc nhưng cứ châm vào lại chảy nước, trước đây mua dây truyền tốt thì không sao”, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên chia sẻ.
Đắk Lắk - Liên quan đến phản ánh của bệnh nhân đối với việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu dao mổ, thiếu vật tư y tế... đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa thông tin phản hồi một số nội dung cho báo chí về phương án xử lý tình trạng này.
Hiện nay, không ít phòng khám tư đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Thậm chí, nhiều người chấp nhận mua giá đắt cũng không có hàng để nhập.
Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay nhiều vật tư tiêu hao, sinh phẩm có trong thầu, trúng thầu rồi nhưng các nhà cung cấp, các công ty, đơn vị phân phối không cung cấp được.