Văn Toàn tháo băng đội trưởng sau trận thua của Hoàng Anh Gia Lai

Thanh Vũ| 22/04/2022 22:00

Trong ngày được đeo băng đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có trận đấu đầy nỗ lực khi đối đầu Jeonbuk Hyundai Motors FC.

Tối 22.4, Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu thứ 3 tại vòng bảng AFC Champions League 2022 trước đối thủ Jeonbuk Hyundai Motors FC. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Kiatisak quyết định trao tấm băng đội trưởng cho tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.
Tối 22.4, Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu thứ 3 tại vòng bảng AFC Champions League 2022 trước đối thủ Jeonbuk Hyundai Motors FC. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Kiatisak quyết định trao tấm băng đội trưởng cho tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.
Việc được trao băng đội trưởng ở đấu trường châu lục có thể xem là động lực to lớn cho Văn Toàn. Nhất là khi anh đang có phong độ không tốt khi chưa ghi bàn trong những trận đã qua.
Việc được trao băng đội trưởng ở đấu trường châu lục có thể xem là động lực to lớn cho Văn Toàn. Nhất là khi anh đang có phong độ không tốt khi chưa ghi bàn trong những trận đã qua.
Văn Toàn di chuyển khắp sân và gần như có mặt ở mọi điểm nóng trên sân.
Văn Toàn di chuyển khắp sân và gần như có mặt ở mọi điểm nóng trên sân.
Tốc độ của Văn Toàn khiến hàng thủ Jeonbuk nhiều lần lúng túng trong quá trình truy cản.
Tốc độ của Văn Toàn khiến hàng thủ Jeonbuk nhiều lần lúng túng trong quá trình truy cản.
Dù Hoàng Anh Gia Lai cũng như cá nhân Văn Toàn đã rất cố gắng nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn nhận thất bại đáng tiếc trong phút bù giờ. Moon Seo-min có bóng trong vòng cấm, anh khống chế gọn gàng trước khi sút tung lưới Tuấn Linh.
Dù Hoàng Anh Gia Lai cũng như cá nhân Văn Toàn đã rất cố gắng nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn nhận thất bại đáng tiếc trong phút bù giờ. Moon Seo-min có bóng trong vòng cấm, anh khống chế gọn gàng trước khi sút tung lưới Tuấn Linh.
Văn Toàn thất vọng và gục xuống sân khi đội nhà nhận thất bại trong những giây cuối cùng.
Văn Toàn thất vọng và gục xuống sân khi đội nhà nhận thất bại trong những giây cuối cùng.
Văn Toàn thất vọng và gục xuống sân khi đội nhà nhận thất bại trong những giây cuối cùng.
 
Nhiều ý kiến cho rằng Văn Toàn đã vứt băng đội trưởng sau trận. Tuy nhiên, anh đã khẳng định chỉ tháo chứ không có việc anh vứt băng thủ quân Hoàng Anh Gia Lai.
Sau trận, chân sút sinh năm 1996 yêu cầu các đồng đội tri ân các khán giả có mặt trên sân Thống Nhất để cổ vũ Hoàng Anh Gia Lai.
Sau trận, chân sút sinh năm 1996 yêu cầu các đồng đội tri ân các khán giả có mặt trên sân Thống Nhất để cổ vũ Hoàng Anh Gia Lai.
Trong trận đấu này, Văn Toàn cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên, chừng đấy vẫn không đủ để xua đi nỗi buồn của tiền đạo 26 tuổi trong ngày đội nhà thua trận.
Trong trận đấu này, Văn Toàn cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên, chừng đấy vẫn không đủ để xua đi nỗi buồn của tiền đạo 26 tuổi trong ngày đội nhà thua trận.
Thất bại trước Jeonbuk khiến Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ có 1 điểm và giậm chân ở vị trí cuối bảng H AFC Champions League 2022. Lượt tiếp theo, đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak sẽ gặp lại Jeonbuk vào ngày 25.4.
Thất bại trước Jeonbuk khiến Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ có 1 điểm và giậm chân ở vị trí cuối bảng H AFC Champions League 2022. Lượt tiếp theo, đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak sẽ gặp lại Jeonbuk vào ngày 25.4.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Văn Toàn tháo băng đội trưởng sau trận thua của Hoàng Anh Gia Lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO