Uzbekistan-Qatar: Điểm chung của một trong những quốc gia nghèo nhất và giàu nhất

04/07/2022 08:24

Hầu hết mọi người ở Uzbekistan đang cố gắng rời khỏi đất nước để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, nhiều người dân Qatar thậm chí có thể đủ khả năng để không bao giờ làm việc và sống một cuộc sống xa hoa.

Theo đó, Uzbekistan chính thức là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, trong khi Qatar là một trong quốc gia giàu nhất thế giới.

Mới đây, một chuyên gia đã từng đến Uzbekistan-Qatar và trong bài viết dưới đây sẽ cho thấy hai quốc gia này giống nhau như thế nào.

Tôn giáo

Uzbekistan và Qatar phần lớn người dân theo đạo Hồi. Điều này để lại một dấu ấn nhất định về cách sống và cấu trúc của xã hội.

Thành phố “bất tiện” cho người dân

Đây là câu chuyện khá thú vị. Qatar đang đầu tư hàng tỉ USD vào việc cải thiện các thành phố và trước hết là thủ đô Doha. Theo chuyên gia này, thành phố hoàn toàn không thuận tiện cho người dân, tại đây không có nhiều vỉa hè, không có nơi nào để ngồi thư giãn trong cái nóng và thậm chí không thể tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng. Mặc dù việc ngắm nhìn những bức tranh đường phố tuyệt đẹp này từ trên không hoặc từ cửa sổ của một chiếc xe hơi đắt tiền cũng rất tuyệt. Nhưng Doha chắc chắn không thích hợp để đi dạo.

Uzbekistan-Qatar: Điểm chung của một trong những quốc gia nghèo nhất và giàu nhất
Một khung cảnh thường thấy của các đường phố Qatar.

Đồng thời, tại Tashkent cũng bất tiện khi đi dạo quanh thành phố. Trung tâm của Tashkent rất giống trung tâm của thủ đô Qatar, chỉ có điều là không có những tòa nhà chọc trời. Nhưng có những tòa nhà bê tông khổng lồ ở khắp mọi nơi.

Uzbekistan-Qatar: Điểm chung của một trong những quốc gia nghèo nhất và giàu nhất
Đây là một con phố điển hình ở Tashkent. Tại đây không có vỉa hè, hàng rào, xây dựng, mọi thứ khá giống ở Doha.

Yêu mọi thứ đắt tiền và sáng bóng

Ở Qatar, họ cố gắng bắt đầu mọi thứ bằng từ “lux”, “vàng” hoặc những thứ tương tự. Ngay cả trong tàu điện ngầm ở Qatar cũng có những toa hạng thường và có những toa hạng “vàng”, giá vé đắt gấp mấy lần. Người dân Qatar yêu thích vàng, xe hơi và hàng hiệu đắt tiền. Tại đây các tòa nhà đang cố gắng xây dựng sáng bóng và vàng.

Uzbekistan-Qatar: Điểm chung của một trong những quốc gia nghèo nhất và giàu nhất
Đây là một trong những tượng đài vàng ở Doha.

Trong khi, ở Uzbekistan, rất ít người có thể mua được hàng xa xỉ, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng mặc đồ giả các thương hiệu nổi tiếng và sử dụng nhiều vàng hơn trong xây dựng.

Uzbekistan-Qatar: Điểm chung của một trong những quốc gia nghèo nhất và giàu nhất
Bức ảnh chụp một tòa nhà chính phủ ở trung tâm Tashkent.
Qatar là một quốc gia nằm ở Trung Đông, trên bán đảo nhỏ thuộc phía Đông Bắc của bán đảo Ả-rập. Qatar là một Quốc gia theo chế độ Quân chủ. Những người có địa vị cao như quốc vương và thành viên hoàng tộc đều rất giàu có. Những người sinh ra ở Qatar có “quyền được giàu”, vì những lợi ích mà dầu mỏ mang lại cho họ.

Uzbekistan phần lớn diện tích là sa mạc. Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh nông nghiệp, quốc gia này còn chú trọng vào phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ và cả các dịch vụ du lịch. Uzbekistan có biên giới giáp với Turkmenistan ở phía tây nam, giáp Kazakhstan và biển Aral ở phía bắc, giáp Tajikistan cùng Kyrgyzstan ở phía nam và phía đông, giáp với Afghanistan ở phía nam.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Uzbekistan-Qatar: Điểm chung của một trong những quốc gia nghèo nhất và giàu nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO