PGS.TS Phạm Cẩm Phương lo ngại khi có những loại ung thư ở thập kỷ trước thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi, trung niên, nay lại xuất hiện ở đối tượng trẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học và có một khoảng thời gian thất nghiệp, do muốn tiết kiệm tiền, cô gái không nỡ đem đồ ăn để lâu trong tủ lạnh vứt đi vì sợ lãng phí.
Hành tây không chỉ bổ dưỡng mà còn có lợi cho việc kiểm soát, cải thiện một số tình trạng bệnh như chức năng miễn dịch, giảm huyết áp, đường huyết, ngăn ngừa ung thư....
Vi khuẩn HP là một loại vi khuẩn có thể sống trong môi trường hiếm khí như bên trong niêm mạc dạ dày và gây ra các bệnh như đau dạ dày, viêm loét dạ dày... thậm chí là ung thư dạ dày. Người bệnh cần có chế độ ăn uống lành mạnh.
Bệnh ung thư hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, các triệu chứng ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm với viêm loét dạ dày.
Ung thư dạ dày rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu vì nó thường không tạo ra triệu chứng hoặc là những dấu hiệu không đặc hiệu, gần giống bệnh lý lành tính.
Ung thư dạ dày là bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa với những biến chứng, hậu quả nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, mỗi người cần sớm nhận biết dấu hiệu ung thư dạ dày để có thể kịp thời điều trị, hạn chế tổn hại sức khỏe.
Ung thư dạ dày là căn bệnh nguy hiểm, dễ di căn và đứng hàng đầu về tỉ lệ mắc. Hiện nay, bệnh có dấu hiệu trẻ hóa khi nhiều trường hợp phát hiện ung thư chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Bác sĩ Phí Thị Quang, chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa MEDLATEC, cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân còn rất trẻ, chỉ mới hơn 23-24 tuổi đã mắc các bệnh ung thư dạ dày, ung thư trực tràng.
Ung thư dạ dày nằm trong nhóm 3 bệnh ung thư hay gặp nhất tại nước ta, với khoảng 17.500 trường hợp mắc mới hàng năm. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi.