Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Thế Linh| 25/02/2022 09:20

Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga.

Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nga. (Nguồn: Shutterstock)
Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nga. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga.

Trong một cuộc họp báo, ông Zelensky khẳng định: "Buổi sáng hôm nay đã đi vào lịch sử, nhưng lịch sử này hoàn toàn khác đối với đất nước chúng tôi và Nga. Và chúng tôi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga".

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi Nga tuyên bố thực hiện một "chiến dịch quân sự đặc biệt" và đưa quân vào hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, ngày 22/2, ông Zelensky đã từng cảnh báo, Bộ Ngoại giao Ukraine đã tham mưu cho Tổng thống rằng, Kiev có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow sau khi Nga quyết định công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO