Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ thành lập hội đồng giám định giá trị tài sản trong vụ cháy hơn 200 xe máy dựa vào giấy tờ xe, biên bản vi phạm và nhiều yếu tố khác.
Bí thư Bình Thuận Dương Văn An cam kết tỉnh này sẽ sớm trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển mang tầm quốc gia, quốc tế; trở thành trung tâm năng lượng, điểm đến của các nhà đầu tư.
Nhà thầu phản ánh thời gian qua xảy ra việc tháo trộm trụ và cắt phá lưới thép gai bảo vệ an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Trước tình trạng khai thác tận diệt sò lông non để bán làm thức ăn cho tôm hùm, Bình Thuận yêu cầu ngăn chặn vì sẽ làm suy kiệt nguồn lợi sò lông có giá trị kinh tế cao của vùng biển địa phương, gây thiệt hại lớn cho kinh tế về sau.
Ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận khẳng định, mất rừng ai cũng tiếc nhưng không thể để cuộc sống người dân khốn khó vì thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Việc xây dựng hồ chứa nước Ka Pét đem lại yếu tố tích cực nổi trội hơn là tiêu cực.
UBND tỉnh Bình Thuận đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án (ĐTM) theo biểu mẫu mới sau khi được Quốc hội thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 6 vừa qua.
Bí thư Bình Thuận khẳng định: "Làm ở đây không phải làm bất chấp, không phải làm không có khoa học, làm theo kiểu phá hoại. Tỉnh sẵn sàng tiếp thu ý kiến của nhà khoa học, báo chí,...".
Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ của UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án hồ chứa nước Ka Pét đang ồn ào.
Theo báo cáo của tỉnh Bình Thuận, việc tác động tiêu cực phá rừng làm hồ chứa nước là khó tránh khỏi, tuy nhiên tác động tích cực, hưởng lợi của người dân khi dự án hoàn thành là vượt trội hơn.
Liên quan vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Bình Thuận, Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).
HĐXX nhận định và đánh giá ông Nguyễn Văn Hai giữ vai trò cao, chịu trách nhiệm trong các quyết định giao đất cho Tân Việt Phát, gây thiệt hại 45 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo lập tổ công tác để hướng dẫn tỉnh trong công tác xác định giá đất.
Đại diện UBND Bình Thuận đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty Tân Việt Phát phải nộp thêm vào ngân sách Nhà nước số tiền 45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.