U23 Thái Lan - U23 Campuchia: Polking đấu Keisuke Honda

NGUYỄN ĐĂNG| 14/05/2022 08:45

Huấn luyện viên Alexandre Polking nhấn mạnh U23 Thái Lan sẽ chơi tấn công trước U23 Campuchia, để tìm kiếm trận thắng tiếp theo tại bảng B, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp vào bán kết.

U23 Thái Lan - U23 Campuchia: Polking đấu Keisuke Honda
Huấn luyện viên Polking tự tin cùng U23 Thái Lan đánh bại U23 Campuchia tối 14.5. Ảnh: FAT

Trận U23 Thái Lan - U23 Campuchia diễn ra lúc 19h00 ngày 14.5 trên sân Thiên Trường, Nam Định. Sau 2 trận đã đấu, U23 Thái Lan có 3 điểm. Họ thua U23 Malaysia 1-2 và thắng U23 Singapore 5-0. Trong khi đó, U23 Campuchia thắng U23 Lào 4-1, nhưng sau đó đã thua U23 Campuchia 0-1.

Với tình thế hiện tại, đội nào thắng trong trận đấu đầu trực tiếp sẽ mở toang cơ hội đi tiếp vào bán kết. U23 Thái Lan sau "tai nạn" ở trận ra quân đã thể hiện được sức mạnh của một ứng viên hàng đầu, khi cho thấy sự gắn kết, hiệu quả trong lối chơi. Huấn luyện viên Alexandre Polking tự tin sẽ đánh bại U23 Campuchia dù rất tôn trọng đối thủ.

Ông nói: "Sau khi xem 2 trận đấu của U23 Campuchia, chúng tôi nhận thấy họ là đội bóng chơi tấn công tốt và có khả năng dồn ép đối thủ. Đó là đối thủ nguy hiểm. Nhưng kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào chính U23 Thái Lan. Nếu chúng tôi chơi như ở trận đấu với U23 Singapore, chúng tôi rất tự tin. Chúng tôi đã có kế hoạch đối phó với U23 Campuchia", huấn luyện viên Polking cho biết.

U23 Thái Lan tự tin sẽ có trận thắng thứ 2 tại SEA Games 31. Ảnh: FAT
U23 Thái Lan tự tin sẽ có trận thắng thứ 2 tại SEA Games 31. Ảnh: FAT

Trong khi đó, huấn luyện viên Keisuke Honda không bào chữa cho trận thua U23 Singapore. Ông nhấn mạnh đó là trận đấu mà đội bóng của ông đã chơi tốt hơn cả trận thắng U23 Lào, nhưng kết quả không như ý. Ông muốn các học trò toàn tâm toàn ý hướng đến trận đấu tiếp theo.

U23 Campuchia được đánh giá khá cao ở SEA Games 31, nhưng đặt lên bàn cân họ bị dưới cơ U23 Thái Lan. Theo thống kê kể từ SEA Games 1971 đến nay, hai đã gặp nhau 10 trận, trong đó Thái Lan thắng 8 trận và hòa 2 trận. Nếu tính từ cột mốc SEA Games 1995, đã 27 năm Thái Lan chưa hề thủng lưới trước Campuchia ở đấu trường khu vực.

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan sẽ có sự trở lại của trung vệ Jonathan Khemdee sau án treo giò. Ngoài ra, trung vệ William Weidersjo cũng trở lại sau chấn thương. Điều đó sẽ giúp Polking có đội hình mạnh nhất để đấu U23 Campuchia của Keisuke Honda, với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
U23 Thái Lan - U23 Campuchia: Polking đấu Keisuke Honda
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO