Tỷ giá USD hôm nay 20/12: Quay đầu giảm nhẹ, giá 'chợ đen' trên 24.000 đồng/USD

20/12/2022 09:05

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và cho biết sẽ tiếp tục tăng.

 Ngày 20/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ như sau:

Tỷ giá trung tâmTỷ giá
1 USD =23.645 VNĐ

Tỷ giá các ngoại tệ khác niêm yết tại ngân hàng Vietcombank:

Tỷ giá USD hôm nay 20/12: Quay đầu giảm nhẹ, giá 'chợ đen' trên 24.000 đồng/USD - 1

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD cuối ngày 19/12 được giao dịch ở mức 24.000 - 24.050 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD hôm nay giảm nhẹ

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay 20/12 cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 104,65, giảm 0,05 điểm (tương đương 0,05%) so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ. Theo các nhà phân tích chỉ số DXY có khả năng tăng lên mốc 106 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ số này phải vượt mốc 106 một cách dứt khoát để có cơ hội tăng lên mức 108 và thậm chí cao hơn.

Tuần trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và cho biết họ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất, đưa phạm vi mục tiêu lên 4,25% đến 4,5%.

Quyết định này đã kết thúc 4 đợt tăng 0,75% liên tiếp với những động thái chính sách cứng rắn chưa từng có kể từ thập niên 1980. Cũng trong cuộc họp chính sách này, Fed đã phát đi một tín hiệu khác cho thấy, giới chức Fed dự kiến sẽ duy trì mức lãi suất cao hơn trong cuộc họp tới và không hạ lãi suất cho đến năm 2024. Theo đó, phạm vi lãi suất trong năm tới có thể là 5% đến 5,25%.

Tiếp sau đó, hàng loạt Ngân hàng Trung ương khác cũng nâng thêm lãi suất lên 50 điểm cơ bản như Fed khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về chu kỳ khó khăn của kinh tế thế giới vẫn đang kéo dài.

Tỷ giá USD hôm nay 20/12: Quay đầu giảm nhẹ, giá 'chợ đen' trên 24.000 đồng/USD - 2

Giá USD hôm nay 20/12 giảm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước bơm tiền kỳ hạn 3 tháng

Kể từ 7/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã áp dụng hợp đồng repo giấy tờ có giá, với kỳ hạn 91 ngày, nhằm bơm tiền dài hơi hơn cho các ngân hàng vào thời điểm cuối năm, khi hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra nhộn nhịp.

Trong ba tuần, kể từ 28/11-16/12, NHNN bơm ra thị trường qua kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO) tổng cộng gần 115.398 tỷ đồng, với hai loại hợp đồng kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày, lãi suất tương ứng khoảng 6% và 6,5-7%.

Trong đó, NHNN có 7 phiên bơm tiền cho ngân hàng qua các hợp đồng repo với kỳ hạn 91 ngày, trị giá tổng cộng 20.994 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ cho các ngân hàng vay tới cuối tháng 2 đầu tháng 3/2023, qua dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, trong tháng 8-9-10, NHNN bơm ra qua thị trường mở các khoản với kỳ hạn chỉ 7 ngày. Từ phiên cuối tháng 10 cho tới ngày 6/12, NHNN bơm tiền qua các hợp đồng đều có kỳ hạn 14 ngày.

NHNN bơm vào hệ thống ngân hàng qua các hợp đồng kỳ hạn dài hơn trong bối cảnh tỷ giá USD/VND có xu hướng hạ nhiệt nhanh chóng và được dự báo sẽ không có bất ngờ trong thời gian tới.

Trong khi đó, lãi suất huy động của các ngân hàng vẫn rất cao. Khoảng một nửa trong tổng số ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn trên một năm ở mức trên 9%. Một số chi nhánh ngân hàng có lãi suất huy động lên 11-13%/năm.

Hoạt động bơm tiền được xem là yếu tố hỗ trợ thanh khoản ổn định cho thị trường.

Cũng trong 3 tuần từ 28/11-16/12, NHNN không hút về bất cứ đồng tiền tiền nào. Số lượng hợp đồng repo trước đó đáo hạn đạt gần 96.000 tỷ đồng trong khoảng thời gian này. Như vậy, qua kênh OMO, NHNN đã bơm ròng hơn 19.398 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng.

Ngọc Vy

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Tỷ giá USD hôm nay 20/12: Quay đầu giảm nhẹ, giá 'chợ đen' trên 24.000 đồng/USD
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO