Tỷ giá USD, Euro ngày 22/12: Nỗi lo lắng lớn, USD lao dốc

22/12/2021 06:45

USD giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng về Omicron, cổ phiếu giảm khá mạnh, mọi người chỉ đang cố gắng thanh lý tài sản.

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,66% về mức 96,47.

ty-gia-ngoai-te-hom-nay-22-12-2021-usd-lao-doc
Tỷ giá USD, Euro

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm kết thúc phiên này ở mức 0,8936%, giảm 3,2 điểm cơ bản so với phiên trước đó. Nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua năm 2022 thích ứng dần với đại dịch mà không cần nhiều sự trợ giúp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoặc chính phủ liên bang - đặc biệt là với kế hoạch chi tiêu 1,75 nghìn tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Mục tiêu của Fed vào tuần trước là hướng tới việc thắt chặt tín dụng, chấm dứt chương trình mua trái phiếu khẩn cấp vào tháng 3/2022 để mở đường cho tăng lãi suất.

Goldman Sachs Group Inc. nhận định việc không thông qua chương trình chi tiêu cho xã hội và khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẽ dẫn đến một số rủi ro” đối với dự báo của họ rằng Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 3/2022.

Một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu McKinsey Global Institute cho biết tổng giá trị tài sản ròng của Trung Quốc đã đạt 120.000 tỷ USD vào năm 2020, vượt qua mức 89.000 tỷ USD của Mỹ khi thị trường bất động sản “tăng nhiệt” đã đẩy giá trị nhà đất của quốc gia tỷ dân đi lên.

Theo đó, giá trị tài sản ròng của Trung Quốc (giá trị của tổng tài sản trừ đi nợ phải trả) đã tăng 17 lần từ mức 7.000 tỷ USD cách đây hai thập niên. Quốc gia này chiếm 23% tổng giá trị tài sản ròng toàn cầu vào năm 2020, trong khi Mỹ chiếm 17%. Tiếp theo là Nhật Bản với mức 7% và giá trị 35.000 tỷ USD.

Bảng Anh giảm 0,3% xuống mức thấp nhất 5 ngày và đang chật vật để giữ mức trên 1,32 USD khi tâm lý né tránh sự rủi ro lan sang các thị trường tài chính trong bối cảnh gia tăng sức ép lên các nhà hoạch định chính sách trong việc phải làm chậm lại sự lây lan của virus Omicron.

Đồng won Hàn Quốc phiên này giảm 0,8%, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 9, xuống còn 1.190,0 won/USD; baht giảm 0,5% xuống 33,52 THB do triển vọng nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch một lần nữa lại bị phủ bóng.

Ngày 21/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.190 đồng. Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.650 đồng - 23.150 đồng. Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.362 đồng - 26.931 đồng.

Đông Sơn

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tỷ giá USD, Euro ngày 22/12: Nỗi lo lắng lớn, USD lao dốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO