Tuyển Việt Nam: Dễ mà khó tại AFF Cup 2022, thầy Park phải làm gì

31/08/2022 07:33

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu không khó ở AFF Cup 2022, nhưng chẳng có nghĩa thầy trò HLV Park Hang Seo dễ thở nếu quá ôm đồm nhiều mục tiêu hay ít thay đổi.

Dễ thở…

Sau thời gian chờ đợi, tuyển Việt Nam rốt cuộc cũng biết được đối thủ  ở AFF Cup 2022 tổ chức vào cuối năm nay.

Cụ thể, các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu mà tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch lần lượt là Singpore, Malaysia, Myanmar, Lào.

Tuyển Việt Nam có cơ hội nâng cao chức vô địch AFF Cup một lần nữa 

Chỉ gặp những đối thủ này, rõ ràng tuyển Việt Nam đã gặp may bởi các đội bóng cùng bảng đấu dù mang danh cựu vô địch như Singapore, Malaysia… nhưng lại đang trẻ hoá hoặc đi xuống về thành tích trong vài năm trở lại đây.

Chính bởi thế, tấm vé vào bán kết hay chung kết rồi lên ngôi vô địch của thầy trò HLV Park Hang Seo đang được coi không khó nếu chơi đúng phong độ, đẳng cấp vốn được xây dựng trong những năm gần đây tại khu vực

... nhưng cũng rất khó

Các đối thủ không phải khó nhằn, vậy nên vấn đề còn lại thuộc về chính tuyển Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Cụ thể, tuyển Việt Nam vào lúc này phải xác định có nên tập trung toàn lực cho AFF Cup 2022 hay là không để rộng đường tính toán.

nhưng khó hay dễ phải chờ vào tính toán từ HLV Park Hang Seo

Nói rõ hơn, nếu như tuyển Việt Nam mà cụ thể là HLV Park Hang Seo muốn có lời chia tay đẹp trước khi kết thúc hợp đồng (trường hợp VFF không tái ký) cơ hội để vô địch khá rộng mở.

Ngược lại, nếu tuyển Việt Nam không đặt nặng giải đấu lớn nhất khu vực cùng lúc tính xa cho tương lai với vòng loại World Cup 2026 có lẽ để vô địch AFF Cup lại khó khăn hơn.

Đơn giản là do HLV Park Hang Seo buộc phải làm mới cho đội nhà về lối chơi, con người và chỉ trong khoảng thời gian không phải dài mục tiêu gần với AFF Cup 2022 là chẳng dễ dàng gì.

Áp lực làm cách mạng về lối chơi, con người cho tuyển Việt Nam lúc này đối với ông Park không hề nhỏ tuy nhiên sự thành bại lại phụ thuộc vào nhiều tố khách quan. Vì vậy đảm bảo hoàn thành mọi mục tiêu đề ra rõ ràng tương đối chông chênh.

Xác định dồn toàn lực cho AFF Cup hay cùng lúc thực hiện những mục tiêu cho tương lai là vấn đề buộc VFF cùng HLV Park Hang Seo phải ngồi lại tính toán.

Còn nếu ôm đồm như ở AFF Cup 2020, kết quả như thế nào chắc không cần nhắc lại. Thế mới nói giải đấu tới dễ thì cũng rất dễ nhưng khó cũng rất khó là vì vậy.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam: Dễ mà khó tại AFF Cup 2022, thầy Park phải làm gì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO