Tuyển Thái Lan sẵn sàng nhận lời thách đấu chơi tấn công của ông Park

NGUYỄN ĐĂNG| 16/01/2023 06:46

Trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục chơi đòn tâm lý khi mong tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công, đúng như tuyên bố của ông Alexandre Polking.

Tuyển Thái Lan sẵn sàng nhận lời thách đấu chơi tấn công của ông Park
Tuyển Thái Lan là đội lấy tấn công làm lẽ sống và đặc biệt nguy hiểm trên sân nhà. Ảnh: FAT

“Tôi nghĩ huấn luyện viên Polking và tuyển Thái Lan sẽ không muốn giành chiến thắng chúng tôi chỉ nhờ lợi thế bàn thắng sân khách. Tôi cho rằng, đối thủ sẽ chơi bóng tích cực và tấn công để chứng minh họ vô địch không phải vì 2 bàn thắng sân khách", huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ở cuộc họp báo diễn ra chiều 15.1.

Thực tế, không cần ông Park thách đấu. Tuyển Thái Lan lấy tấn công làm lẽ sống và họ chơi rất hiệu quả, đặc biệt tại sân nhà Thammasat. Theo thống kê, qua 3 trân sân nhà đã thi đấu gặp Campuchia, Philippines (vòng bảng) và Malaysia (bán kết lượt về), tuyển Thái Lan luôn thi đấu áp đảo, tạo ra vô số cơ hội.

Theo thống kê ở 3 trận đấu này, “Voi chiến” đã kiểm soát bóng trung bình 62,3% thời gian. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking tung ra đến 64 cú dứt điểm, trong đó có 24 lần trúng đích và ghi 10 bàn thắng, chỉ thủng lưới 1 bàn. Khả năng áp đặt lối chơi và tận dụng cơ hội của tuyển Thái Lan rất đáng nể. Minh chứng rõ nét nhất là ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia. Teerasil Dangda cùng đồng đội gần như không có đối thủ chơi bóng, họ tung ra đến 15 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần đi trúng đích.

Các cầu thủ tuyển Thái Lan rất thoải mái trước trận chung kết lượt về gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà Thammasat. Ảnh: FAT
Các cầu thủ tuyển Thái Lan rất thoải mái trước trận chung kết lượt về gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà Thammasat. Ảnh: FAT

Ở trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, tuyển Thái Lan đã chơi ngang ngửa với đội bóng của ông Park Hang-seo. Tỉ lệ kiểm soát bóng, dứt điểm không kém là bao so với đối thủ. Thậm chí, về cơ hội, rõ ràng người Thái còn trội hơn.

Về mảng miếng tấn công, Thái Lan được đánh giá đa dạng hơn và không có sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân nào. Ở trận lượt đi tại sân Mỹ Đình, tiền đạo số 1 của họ là Teerasil Dangda không thi đấu, Thái Lan vẫn ghi được 2 bàn thắng đẳng cấp từ Poramet Arjvirai - cầu thủ mới có 6 lần khoác áo tuyển quốc gia và Sarach Yooyen - một tiền vệ trung tâm.

Khoảng thời gian 15 phút cuối hiệp 1 và 15 phút đầu hiệp 2, tuyển Thái Lan tấn công rất hiệu quả. 5/10 bàn thắng của họ trên sân nhà đến trong thời gian này. Đó là thời điểm mà “Voi chiến” tìm được sự liền lạc trong lối chơi và thường tung ra đòn kết liễu đối phương.

Với lợi thế có 2 bàn tại sân khách, tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ ưu tiên việc kiểm soát bóng, chờ đợi sơ hở của tuyển Việt Nam, để tìm cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Thay vì trông chờ đối thủ chơi tấn công, tuyển Việt Nam rõ ràng cần cải thiện nhiều về mặt trận này, bởi 2 trận làm khách gần nhất, đội đã không ghi được bàn thắng nào.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 Thái Lan - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16.1 tại sân Mỹ Đình.

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Tuyển Thái Lan sẵn sàng nhận lời thách đấu chơi tấn công của ông Park
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO