Tuyển Singapore cầm hòa tuyển Ấn Độ tạo lợi thế cho tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG| 24/09/2022 22:02

Tối 24.9, tuyển Ấn Độ chỉ có trận hòa vất vả 1-1 trước tuyển Singapore, qua đó khiến họ gặp bất lợi lớn trước trận gặp tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

Bàn thắng của tuyển Singapore được Ikhsan Fandi ghi ở phút 36. Trong khi đó, bàn gỡ của tuyển Ấn Độ được Kuruniyan ghi ở phút 43. Kết quả này buộc tuyển Ấn Độ phải đánh bại tuyển Việt Nam ở trận đấu tối 27.9 mới lên ngôi vô địch. Còn tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là đăng quang.

Thủ môn Hassan Sunny của tuyển Singapore đánh dấu trận đấu thứ 100 cho tuyển quốc gia ở trận đấu với tuyển Ấn Độ. Ảnh: T.H
Thủ môn Hassan Sunny của tuyển Singapore đánh dấu trận đấu thứ 100 cho tuyển quốc gia ở trận đấu với tuyển Ấn Độ. Ảnh: T.H

Sau trận thua 0-4 trước tuyển Việt Nam, Singapore đã có một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát để đấu tuyển Ấn Độ. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya đã bố trí hai anh em Ikhsan Fandi và Irfan Fandi thi đấu ngay từ đầu. Sự có mặt của 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm này giúp tuyển Singapore chơi chắc chắn hơn hẳn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và toàn bộ các thành viên ban huấn luyện viên tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân Thống Nhất để xem tuyển Ấn Độ đấu Singapore. Ảnh: T.H
Huấn luyện viên Park Hang-seo và toàn bộ các thành viên ban huấn luyện viên tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân Thống Nhất để xem tuyển Ấn Độ đấu Singapore. Ảnh: T.H

Phút 28, Ikhsan Fandi suýt chút nữa giúp tuyển Singapore dẫn trước. Chân sút đang khoác áo Pathum United của Thái Lan bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn của tuyển Ấn Độ đã cứu thua xuất sắc. Đến phút 36, đội bóng đảo quốc Sư tử vươn lên dẫn trước. Ikhsan Fandi sút phạt, bóng đập người 1 hậu vệ Ấn Độ đổi hướng khiến thủ môn Gurpreet Singh không kịp cản phá.

Tuyển Singapore ghi bàn may mắn để dẫn trước tuyển Ấn Độ. Ảnh: T.H
Tuyển Singapore ghi bàn may mắn để dẫn trước tuyển Ấn Độ. Ảnh: T.H

Tuy nhiên, tuyển Ấn Độ với việc sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng hơn đã nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 43, đội trưởng Sunil Chhetri chuyền bóng thuận lợi để Kuruniyan băng xuống dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, tuyển Ấn Độ chủ động kiểm soát bóng, tạo ra nhiều đợt tấn công. Tuy nhiên, ở những pha bóng cuối cùng, đội bóng của huấn luyện viên Igor Stimac thực hiện rất tệ. Họ bất lực hoàn toàn trong việc ghi thêm bàn vào lưới thủ môn Sunny.

Chung cuộc, tuyển Singapore hòa Ấn Độ 1-1. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam có lợi thế lớn. Đội bóng của ông Park Hang-seo chỉ cần hòa Ấn Độ tối 27.9 là vô địch giải giao hữu này, trong khi đội khách buộc phải thắng.

Tuyển Ấn Độ tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Singapore. Ảnh: T.H
Tuyển Ấn Độ tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Singapore. Ảnh: T.H
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Singapore cầm hòa tuyển Ấn Độ tạo lợi thế cho tuyển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO