Tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc ở trận ra quân Asian Cup nữ 2022

MINH TRIẾT| 21/01/2022 23:13

Dù đã rất nỗ lực nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận kết quả thất bại 0-3 trước tuyển nữ Hàn Quốc ở trận ra quân vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

Trải qua "cơn bão COVID-19", việc tuyển nữ Việt Nam có đến 17 cầu thủ đủ điều kiện và được đăng ký đá trận ra quân gặp Hàn Quốc đã có thể xem là may mắn. Vẫn còn đó trục dọc Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Chương Thị Kiều hay Trần Thị Kim Thanh nhưng trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, không mấy ai lạc quan rằng các cô gái Việt Nam có thể giành điểm.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Hàn Quốc cũng tung ra sân đội hình rất mạnh với "hạt nhân" trong lối chơi là 2 tiền vệ Ji So-yun và Cho So-hyun. Bộ đôi ngôi sao đang thi đấu tại Anh có kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật tốt nên dễ dàng giúp đại diện xứ kim chi làm chủ trận đấu.

Khác biệt về mặt trình độ sớm lộ rõ chỉ sau 7 phút bóng lăn, khi tuyển Hàn Quốc có liên tiếp 2 bàn thắng. Bàn đầu tiên là cú sút xa đẹp mắt của Ji So-yun (phút thứ 4), còn bàn thua thứ 2 đáng tiếc lại là pha "đốt lưới nhà" sau nỗ lực phá bóng của Phương Thảo. Cách tuyển nữ Hàn Quốc phối hợp nhịp nhàng, đẩy thầy trò ông Mai Đức Chung vào thế bất lực như chỉ rõ khoảng cách đôi bên.

Ảnh: AFC
Tuyển nữ Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Song, điều đáng khen nhất của tuyển nữ Việt Nam vẫn là tinh thần không bỏ cuộc. Ngay từ ban đầu, Huỳnh Như và các đồng đội đã xác định mục tiêu "cố gắng tối ưu hiệu số", tức là giảm thiểu bàn thua đến hết mức. Đó cũng là lý do tuyển nữ Việt Nam tập trung nhiều vào mặt trận phòng ngự, dù bị dẫn trước tới 2 bàn.

Suốt trận đấu, tuyển nữ Việt Nam cầm bóng chỉ bằng một nửa đối phương và gần như không tạo ra cơ hội nào nguy hiểm. Tuy nhiên, những Huỳnh Như hay Tuyết Dung vẫn mạnh dạn cầm bóng và xử lý khi có khoảng trống. Đó cũng là cách để giải tỏa tâm lý cho toàn đội.

Ở trong hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều bóng hơn để phối hợp, để giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cũng nhiều lần khiến các chân sút Hàn Quốc phải nản lòng, nhất là pha phản xạ cực nhanh sau tình huống dứt điểm của Choe Yu-ri ở phút 71. Thanh chỉ bị ngôi sao hàng đầu thế giới Ji So-yun khuất phục lần hai ở trên chấm 11m.

Thua 0-3 ở trận ra quân vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 tại bảng C. Bởi, ở trận đấu trước đó, tuyển nữ Nhật Bản đã thắng đậm Myanmar tới 5-0. Cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đi tiếp vẫn còn nhưng toàn đội sẽ cần phải nỗ lực hơn để hạn chế số bàn thua, thậm chí cố gắng có điểm trước Nhật Bản, trước khi nghĩ về trận "sinh tử" với Myanmar.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc ở trận ra quân Asian Cup nữ 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO