Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản

Thanh Vũ| 25/01/2022 07:12

Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn là Nhật Bản khi nhận thất bại 0-3 ở lượt trận thứ 2 bảng C Asian Cup nữ 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều tin vui khi tiếp tục chào đón sự trở lại của các cầu thủ từ Tây Ban Nha. Sau thất bại 0-3 trước tuyển Hàn Quốc ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ có kết quả khả quan khi đối đầu Nhật Bản.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, tuyển Việt Nam chủ động thi đấu phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khác với trận gặp Hàn Quốc, các cô gái bên phía tuyển Việt Nam đã thi đấu chắc chắn hơn rất nhiều khi đối đầu các nhà đương kim vô địch Châu Á.

Trong khi toàn đội đang thi đấu ổn định thì tuyển Việt Nam lại nhận bàn thua đáng tiếc đến từ sai lầm cá nhân. Phút 38, thủ môn Kim Thanh bắt không dính pha treo bóng vào khu vực 16m50 của cầu thủ Nhật Bản. Narumiya không bỏ lỡ cơ hội, đệm bóng cận thành ghi bàn giúp Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm hạn chế bàn thua khi đối đầu Nhật Bản. Ảnh: AFC
Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm hạn chế bàn thua khi đối đầu Nhật Bản. Ảnh: AFC

Bước sang hiệp 2, tuyển Nhật Bản chủ động gia tăng sức ép về phía khung thành tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong các tình huống đá phạt góc. Và chỉ trong vòng chưa đến 15 phút đầu tiên của hiệp 2, tuyển Nhật Ban đã ghi liền 2 bàn thắng từ các tình huống dàn xếp đá phạt, Kumagai và Narumiya là các cầu thủ lập công cho Nhật Bản.

Thiết lập được lợi thế an toàn, tuyển nữ Nhật Bản chơi thong dong hơn. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn giữ sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự để hạn chế số bàn thua.

Quyết tâm của các cầu thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam không nhận thêm bàn thua nào và kết thúc trận đấu với tỉ số 0-3. Nhìn chung, đây vẫn là kết quả chấp nhận được dành cho tuyển nữ Việt Nam. Sau lượt đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng C với hiệu số -6, xếp trên Myanmar đang có hiệu số -7.

Lượt tiếp theo, thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu ảnh hưởng trực tiếp cho tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết Asian Cup nữ 2022 trước đối thủ Myanmar. Trận đấu diễn ra vào lúc 15h ngày 27.1

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO