Tuyển nữ Việt Nam có đội hình mạnh nhất đấu tuyển nữ Trung Quốc

MINH TRIẾT| 30/01/2022 06:23

Trận đấu gặp tuyển nữ Trung Quốc là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam đăng ký đủ 23 cầu thủ thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

Tính đến chiều tối 29.1 (giờ địa phương), tất cả thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt đông đủ tại Mumbai (Ấn Độ). Cầu thủ và quan chức cuối cùng cũng có kết quả âm tính, sẵn sàng ra sân cho trận đấu gặp tuyển nữ Trung Quốc tại tứ kết Asian Cup nữ 2022.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung mới chuyển đến khách sạn Four Points by Sheraton - nơi tuyển nữ Nhật Bản và tuyển nữ Trung Quốc cũng nghỉ chân. Công tác phòng tránh dịch COVID-19 trong "bong bóng khép kín" được khách sạn thực hiện rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cho tất cả được an toàn tuyệt đối.

Sau khi tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã âm tính với COVID-19 và hoàn thành cách ly, tuyển nữ Việt Nam xem như đã có lực lượng mạnh nhất để đấu với tuyển nữ Trung Quốc. Đây là trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 mà tuyển Việt Nam có 23 cầu thủ đủ điều kiện ra sân. Đó là tín hiệu tích cực, nền tảng cơ sở để hướng về một kết quả khả quan, dù tuyển nữ Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Tuyết Ngân trở lại, Huỳnh Như và Hải Yến sẽ có người chia lửa trên hàng công. Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm ghi bàn trận này, bởi 9 lần chạm trán tuyển nữ Trung Quốc trước đây, chúng ta chưa từng chọc thủng lưới đối phương lần nào. Ở tuyến giữa, Tuyết Dung, Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn vẫn là những sự lựa chọn tối ưu. Trong khi đó, khó ai lấy được suất ra sân của Kim Thanh hay Chương Thị Kiều ở hàng thủ.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Trung Quốc tại Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30.1 (giờ Việt Nam).

Huấn luyện viên Mai Đức Chung công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu trận giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Trung Quốc tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đăng ký thi đấu trận tứ kết với tuyển nữ Trung Quốc tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Khổng Thị Hằng

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My

Tiền vệ: Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thùy

Tiền đạo: Huỳnh Như (C), Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển nữ Việt Nam có đội hình mạnh nhất đấu tuyển nữ Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO