Tuyển Indonesia sẽ bổ sung 4 cầu thủ nhập tịch để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG| 23/11/2023 13:48

Sau khởi đầu không ưng ý tại vòng loại World Cup 2026, tuyển Indonesia quyết tâm thay đổi tại Asian Cup 2023, nơi họ cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Tuyển Indonesia sẽ bổ sung 4 cầu thủ nhập tịch để đấu tuyển Việt Nam
Tuyển Indonesia sẽ gia tăng sức mạnh khi gặp tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 lẫn ở 2 trận tại vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Ảnh: PSSI

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12.1 đến 10.2.2024 tại Qatar. Tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng với tuyển Việt Nam, Iraq và Nhật Bản. Đây là bảng đấu rất nặng cho tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia, khi 2 đội phải chạm trán với 2 đối thủ từng vô địch châu lục.

Tuyển Việt Nam lẫn tuyển Indonesia cũng đang cùng bảng với tuyển Iraq, Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Sau 2 lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1. Tuyển Indonesia thua Iraq 1-5 và hoà Philippines 1-1.

Kết quả này khiến tuyển Indonesia không hài lòng, khi họ đang đứng cuối bảng. Tuy nhiên huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin đội nhà vẫn có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng tại Asian Cup 2023, sau khi có nhiều thời gian chuẩn bị, kể cả việc tăng cường lực lượng.

“Một số cầu thủ không thể góp mặt cùng đội tuyển quốc gia Indonesia trong 2 trận đấu tại vòng loại World Cup do chấn thương sẽ trở lại tập luyện cùng chúng tôi. Vì vậy, tôi hi vọng tuyển Indonesia sẽ cố gắng hết sức để giành vé vào vòng 16 đội Asian Cup 2023”, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết.

Ở hai trận gặp tuyển Iraq và Philippines, tuyển Indonesia đã không có sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng là Marselino Ferdinand và Ivar Jenner. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo.

Ngoài ra, theo tờ Bola, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang có kế hoạch nhập tịch thêm 4 cầu thủ gồm: Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On và Ragnar Oratmangoen. Nếu không có gì thay đổi, 4 cầu thủ này sẽ thi đấu cho tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023.

Theo lịch thi đấu tại Asian Cup 2023, tuyển Indonesia sẽ gặp tuyển Iraq (15.1.2024), tuyển Việt Nam (19.1) và tuyển Nhật Bản (24.1). Ở bảng đấu này, tuyển Indonesia khó lòng tranh ngôi nhất, nhì bảng với tuyển Nhật Bản hay Iraq. Nhưng họ vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất nếu đánh bại tuyển Việt Nam.

Việc tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 cũng là cữ dượt để 2 đội chuẩn bị cho lượt trận 3 và 4 của vòng loại World Cup 2024. Theo lịch, tuyển Indonesia sẽ gặp tuyển Việt Nam 2 trận trong tháng 3.2024. Kết quả 2 trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của cả 2 đội.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Indonesia sẽ bổ sung 4 cầu thủ nhập tịch để đấu tuyển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO