Là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8, Pháp đang rất thoải mái và có quyền được tính toán nhiều hơn trước lượt trận cuối với đối thủ dưới cơ là Tunisia.
Tunisia là quốc gia Hồi giáo sở hữu nhiều di sản nhất thế giới, được UNESCO công nhận. Người La Mã và đế chế Ả Rập đã để lại những công trình cổ đắt giá cho đất nước từng 5 lần đá World Cup.
5 lần dự World Cup nhưng chưa lần nào vượt qua vòng bảng, sự kiên cường của Tunisia khiến bao người thán phục. Nhưng, ở đất nước Hồi giáo của châu Phi này, còn bao điều lạ lùng khiến bạn phải kinh ngạc.
Đan Mạch và Tunisia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hay dù không có bàn thắng. Giành một điểm ở lượt đầu ra quân, cơ hội đi tiếp vẫn mở rộng cho cả hai ở các lượt đấu tiếp theo tại World Cup 2022.
Cùng bảng với đội đương kim vô địch thế giới Pháp, Tuyển Đan Mạch phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên cũng không quá khó khăn khi đụng độ với Tunisia, một đối thủ đến từ châu Phi chưa bao giờ được đánh giá cao.
Tình trạng lạm phát và khủng hoảng lương thực ở Trung Đông Bắc Phi đã tác động trực tiếp đến lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, bắt đầu diễn ra từ ngày 9/7.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hoà Tunisia (20/3/1956- 20/3/2022), ngày 20/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Tunisia Kais Saied.
Ngày 5/3, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, một âm mưu khủng bố đã bị bộ máy an ninh phối hợp với các cơ quan tình báo quân đội và Ban chống khủng bố của Hiến binh Quốc gia triệt phá.
Tổng thống Tunisia Kais Saied khẳng định sự tôn trọng đối với Hiến pháp dân chủ năm 2014, song bản Hiến pháp này không phải là vĩnh cửu và có thể được sửa đổi.
Baoquocte.vn. Một ngày sau những diễn biến chính trị mới nhất tại Tunsisia, nhiều quốc gia, tổ chức đã lên tiếng kêu gọi quốc gia từng là nơi khởi phát phong trào Mùa Xuân Arab này sẽ sớm khôi phục an ninh và ổn định.
Baoquocte.vn. Tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật Bản, quan hệ Mỹ-Trung Quốc, tình hình Afghanistan, khủng hoảng Tunisia, căng thẳng ở Dải Gaza, vấn đề Iran là một số tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Baoquocte.vn. Ngày 25/7, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố cách chức Thủ tướng Hicham Mechichi, đình chỉ hoạt động của Quốc hội nước này và tạm thời tước quyền miễn trừ của các nghị sĩ.
Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 193,41 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,15 triệu ca tử vong và gần 175,73 triệu bệnh nhân bình phục.
Ngày 20/7, Bộ Y tế Algeria cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.298 ca mắc COVID-19 mới và 23 ca tử vong trong 24 giờ qua - con số kỷ lục được ghi nhận trong một ngày tính từ khi quốc gia Bắc Phi này.