Từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng, Angela Phương Trinh tiếp tục gây tranh cãi gay gắt khi khoe clip cận cảnh nấu chè với giun đất sống

21/11/2021 14:23

Mặc dù từng bị phạt 7,5 triệu đồng vì truyền bá thông tin sai lệch về tác dụng của giun đất nhưng Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục quảng bá chè giun đất gây bức xúc.

Tháng 10/2021, ông Nguyễn Đức Thọ - chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho hay đơn vị này đã ra quyết định xử phạt Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc chữa trị COVID-19 bằng giun đất.

Mức phạt dành cho Angela Phương Trinh là 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm về việc phòng, điều trị COVID-19 của sản phẩm từ địa long (giun đất).

photo-2506-16351281928642140095534.jpeg
c5678074c93620687927-16347898999941631713648-16351281930972029307352.jpeg
c2140475-3b1f-4e28-a8ac-bacbdb56048c-1629111916651913596514-16351281924251905883703.jpeg
02-16290473346222015564749-16290748466241889728699-16351281934321479839342.jpeg

Hàng loạt bài viết về giun đất của Angela Phương Trinh đã được gỡ bỏ, tránh gây hoang mang dư luận

Trong buổi làm việc với lượng chức năng, Angela Phương Trinh đã nhận sai, nộp phạt và xóa bài viết có thông tin sai sự thật nêu trên khỏi tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô nàng tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh, clip liên quan đến món chè có thành phần là giun đất tươi.

4-1637464741285514342735.png

Angela Phương Trinh nhiều lần quảng bá tác dụng của giun đất

Cụ thể, tối ngày 20/11, Angela Phương Trinh chia sẻ công khai đoạn clip các công đoạn chế biến chè "thập toàn" với thành phần là đậu đen, cỏ nhọ nồi, táo đỏ và đặc biệt là giun đất tươi. Đáng nói hơn, trong đoạn clip, người chế biến món chè này còn quay cận cảnh thao tác đổ một bát giun đất tươi vào ấm sắc thuốc.

Hình ảnh này gây hoang mang cho cộng đồng mạng, không ít người đã bày tỏ họ cảm thấy "bị ám ảnh" với món chè mà Angela Phương Trinh chia sẻ.

2-1637464610028708022601.png

Người đẹp chia sẻ cận cảnh cách chế biến món chè với thành phần giun đất tươi gây ám ảnh cho nhiều cư dân mạng

Chia sẻ về loại chè này, Angela Phương Trinh hết lời ca ngợi: "Mình uống chè giúp hạ sốt, thanh nhiệt và tăng cường sức đề kháng mùa dịch.

Chè thập toàn Uống vào thấy nhẹ nhõm lắm ạ, mắt đang nhức mà uống vào thấy hết cả nhức. Chè còn có tác dụng phụ là làm đẹp da, bổ khí huyết, bồi bổ chân âm. Tăng sức đề kháng cực kì tốt ạ.

Thang này sắc uống thay nước sẽ giúp phục hồi cơ thể rất nhanh. Miễn sao ta không bị sốt, ho, khó thở... là ta sẽ an toàn. Mà bài này làm được điều đó ạ!

Ai cẩn thận thì trước khi đi tiêm gì cũng làm 1 vài thang dùng trước. Đảm bảo người sẽ khoẻ hơn nhiều đó ạ! Người khoẻ mạnh mà dùng sẽ phòng và chữa được vô số bệnh tiềm tàng trong cơ thể chưa bộc phát".

3-16374648478251246994212.png

Cư dân mạng đã rất nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của Angela Phương Trinh và phản ứng khá gay gắt

Nhiều người lên án người đẹp này vì hành vi "cố chấp", dù đã bị phạt và nhận sai trước đó nhưng vẫn tiếp tục quảng bá cho sản phẩm gây tranh cãi này.

Hơn thế nữa, đông đảo cư dân mạng cho rằng món chè và cách chế biến giun đất tươi mà Angela Phương Trinh chia sẻ là thiếu kiến thức khoa học, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không ít người cũng chỉ trích nữ diễn viên rằng cô luôn khẳng định bản thân ăn chay trường, tu tập theo Phật pháp nhưng lại sử dụng giun đất tươi là phản cảm.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng, Angela Phương Trinh tiếp tục gây tranh cãi gay gắt khi khoe clip cận cảnh nấu chè với giun đất sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO