Từ vụ cháy quán karaoke khiến 12 người thiệt mạng: Những điều cần nhớ khi gặp hỏa hoạn

07/09/2022 15:16

Theo các bác sĩ, khi xảy ra hỏa hoạn đa phần nạn nhân tử vong do ngạt khói. Chỉ trong 10 phút nạn nhân có thể tử vong.

Phòng ngạt khói khi cháy

Một vụ cháy đã cướp đi mạng sống của 12 người và nhiều người bị thương tại quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP. Thuận An vào đêm 6/9, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình, người thân các nạn nhân…

Điều đau lòng là sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng vào bên trong quán karaoke phát hiện nhiều thi thể chết cháy, xe cứu thương liên tục hú còi ra vào hiện trường, hình ảnh tang thương bao trùm khu phố.

Theo bác sĩ Huỳnh Bá Tản - nguyên bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115, TP.HCM, hỏa hoạn là một biến cố xảy ra ngoài sự lường trước nên không ai có thể ngăn cản được nó, nhưng vẫn có cơ hội có thể dập tắt được lửa nếu ngay lập tức trong vòng vài phút chúng ta dập lửa bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị lắp sẵn thuận lợi hợp lý và biết cách sử dụng thuần thục hiệu quả.

Các vụ tử vong do hỏa hoạn chủ yếu do ngat khói. Ở các quán karaoke với đặc thù bông, xốp cách âm thì khói càng lớn. Nạn nhân bị ngạt khói sau khi được cứu ra khỏi đám cháy nếu không được sơ cứu đúng cách có thể để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài cho sức khỏe.

Để tránh ngạt khói cần nhớ ba điều:

- Dùng vải ướt che kín các khe cửa ra vào, sau đó mở toang cửa sổ cho thông thoáng.

- Dùng vải ướt, khăn hoặc mền ướt che mặt mũi và thân thể.

- Khi di chuyển cần khom người thật thấp, bò sát mặt đất theo mép tường để thoát ra khỏi phòng hay khỏi nhà. Luôn ưu tiên chạy theo hướng xuống tầng thấp nếu chưa bị lửa ngăn cản.

Từ vụ cháy quán karaoke khiến 12 người thiệt mạng: Những điều cần nhớ khi gặp hỏa hoạn
Ngạt khói khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng.

6 điều cần nhớ khi xảy ra hỏa hoạn

1. La lớn "cháy" để báo động và gọi người đến giúp.

2. Cúp cầu dao điện để đảm bảo an toàn, có thể giúp ngưng nguồn chập điện gây phát hỏa và giảm nguy cơ cháy lan thêm.

3. Chữa cháy tại chỗ ngay tức khắc và sớm nhất nếu có thể bằng bình chữa cháy CO2, nước, cát hoặc khăn vải mền tẩm nước.

4. Gọi báo Đội Cứu hỏa số 114 hoặc bất kỳ số điện thoại khẩn cấp nào: Cảnh sát 113 - Cứu hỏa 114 - Cứu thương 115.

5. Vào phòng lớn nhất, xa nhất và có khả năng mở tung cửa thông thoáng với bên ngoài để tránh lửa. Tuyệt đối không vào nhà vệ sinh, phòng tắm vì chật hẹp, kín mít thiếu thoáng khí.

Dùng khăn vải ướt chèn kín khe cửa phòng để ngăn khói. Treo khăn có màu trắng hoặc màu sáng để báo hiệu ngoài cửa sổ cho Đội Cứu hộ biết.

6. Nếu phải di chuyển thoát ra khỏi nhà, nên ưu tiên chạy xuống thấp nếu lửa chưa ngăn cản hoặc bít lối. Khi di chuyển dùng khăn ướt che mũi miệng để tránh hít phải khí độc. Nếu phòng tối nghịt khói thì hãy bò sát mặt đất, bò ôm sát bờ tường để tìm thấy cửa thoát ra ngoài.

Sơ cứu nạn nhân bị ngạt khói đúng cách, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong. Khi tiếp xúc với khói từ 4 phút tim ngừng đập, 4 đến 6 phút não tổn thương, từ 6 đến 10 phút não tổn thương nặng. Trên 10 phút nạn nhân mất não hoàn toàn và tử vong.

Trong trường hợp đưa nạn nhân ra ngoài và có dấu hiệu bị ngạt khói, chuyên gia khuyến cáo cần thực hiện những bước sau để giúp nạn nhân tránh nguy cơ tử vong:

Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có khói. Kiểm tra đáp ứng của người bệnh, kiểm tra mạch cảnh của người bệnh trong 5 tới 10 giây, gọi cấp cứu đến hỗ trợ.

Thông đường thở cho nạn nhân bằng cách hô hấp nhân tạo. Cách thực hiện: đặt nạn nhân nằm theo tư  thế ngửa cổ  và nâng cằm lên. Kẹp mũi lại, áp miệng vào miệng của nạn nhân và thực hiện 2 lần, mỗi lần 1 giây. Theo dõi để đảm bảo ngực nạn nhân vẫn nở ra bình thường. Hô hấp nhân tạo 2 lần sau 30 lần ép tim.

Cách thực hiện ép tim: Đặt chồng hai tay lên nhau và đặt trên ngực nạn nhân. Ép tim 30 lần với tần số 100 lần/phút. Ấn sâu khoảng 5 cm. Kiểm tra xem nạn nhân đã bắt đầu thở chưa. Lưu ý là không được ấn vào xương sườn.

Trong trường hợp xuất hiện thở yếu, tim đập chậm cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện càng sớm càng tốt để được hỗ trợ thở oxy cao áp, đẩy CO ra bên ngoài.

Hỏa hoạn thường gây tổn hại nhân mạng và thương tật. BS Tản khuyến cáo, trong hỏa hoạn cách tốt nhất để sống sót chính là mỗi người hãy cố gắng tự bảo vệ sự sống của mình bằng cách tự tìm lấy cho mình một nơi an toàn càng tránh xa nơi phát hỏa càng tốt, càng cách ly với khí độc càng tốt, càng giảm bớt nhiệt độ xung quanh thân thể càng đỡ, và chờ cứu hộ đến giúp đỡ nếu tự mình không thể vượt thoát ra khỏi vùng hỏa hoạn.

Khánh Chi 

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từ vụ cháy quán karaoke khiến 12 người thiệt mạng: Những điều cần nhớ khi gặp hỏa hoạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO