Tử hình kẻ sát hại người phụ nữ để cướp xe SH

Bùi Thanh| 22/04/2022 18:31

Hung thủ làm quen với cô gái đi xe SH đậu bên đường giữa trưa vắng rồi bất ngờ ra tay sát hại nạn nhân, cướp xe đem cầm cố lấy tiền tiêu xài, chơi game.

Ngày 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, ngụ Sóc Trăng) tử hình về tội “giết người” và 6 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp Tùng phải chịu mức án tử hình.

Liên quan vụ án, Đinh Văn Vũ Ka (SN 1988, ngụ tại quận 7) 18 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Hùng thủ sát hại phụ nữ để cướp xe SH lãnh án tử hình -0
Với hành vi giết người, cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng bị tòa tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 15/12/2019, Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe gắn máy đi từ đường 15 rẽ vào đường 14 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh thì nhìn thấy chị Lê Thị Biết đang dừng xe gắn máy hiệu SH Mode ở  lề đường.

Nảy sinh ý định cướp xe, nên Tùng đến bắt chuyện làm quen với chị Biết. Lúc này, chị Biết điều khiển xe định bỏ đi, thì Tùng dùng tay kẹp cổ khống chế. Chị Biết giằng co và cắn vào ngón tay phải của Tùng, làm cả 2 té ngã xuống cống thoát nước gần đó. Khi té xuống, chị Biết úp mặt xuống nước, còn Tùng ngồi lên vùng vai cổ của chị, đồng thời đè và giữ 2 tay cho đến khi nạn nhân bất động.

Cướp được xe, tùng gọi cho em họ là Đinh Văn Vũ Ka tới giúp. Hai đối tượng đem chiếc xe vừa cướp đến gửi tại một tiệm game bắn cá trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7; sau đó chở nhau bằng xe của Ka, quay lại hiện trường lấy xe gắn máy của Tùng, còn Ka đi vào Khu chế xuất làm việc.

Chiếc xe cướp được Tùng đổi biển số rồi đem cầm cho anh Trần Quốc Thắng (quản lý tiện game) với số tiền 25.000.000 đồng.

Sự việc xảy ra từ ngày 15/12/2019 đến ngày 18/12/2019 thì có anh Nguyễn Minh Hải (nhân viên bảo vệ của Công ty Matai) đang đi tuần ngửi thấy mùi hôi, kiểm tra thì phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới cống thoát nước đang trong thời kỳ phân hủy nên trình báo Công an. Cơ quan điều tra xác minh thi thể phụ nữ nằm dưới cống nước là chị Lê Thị Biết.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh mời Ka đến mà việc. Tuy nhiên, đến lúc này Định Văn Và Ka vẫn không khai báo về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản” của Nguyễn Thanh Tùng .

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tùng. Ngày 30/12/2019, Tùng bị bắt người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ sát hại người phụ nữ để cướp xe SH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO