Từ cầu thủ bán cả gia tài để đá bóng đến tiền vệ cả châu Âu thèm muốn

26/04/2020 11:06

Từ cầu thủ vô danh phải bán gia tài để theo nghiệp bóng đá ở châu Âu, Thomas Partey hiện đã là tiền vệ được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón.

Tuổi thơ nghèo khó ở châu Phi cùng khát vọng đổi đời nhờ bóng đá 

Giống như nhiều ngôi sao bóng đá châu Phi, Thomas Partey sinh ra trong một gia đình đông con ở thị trấn nghèo. Mẹ thì phải buôn bán khổ cực qua ngày trong khi cha lại làm HLV cho một đội bóng kém danh tiếng ở địa phương. 

Sống trong điều kiện nghèo khó nhưng nhờ những ảnh hưởng từ người cha, Partey có đam mê bóng dá từ nhỏ. Càng lớn, anh càng khao khát có thể giúp gia đình "đổi đời" nhờ bóng đá. 

Dù đã có những thành công nhất định, Partey vẫn không bao giờ quên thời thơ ấu khó khăn. (Ảnh: Instagram Partey)

Chia sẻ với Marca về cơ duyên được sang châu Âu chơi bóng, Partey kể: “Có một tiền đạo tốt hơn tôi, anh ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng nhưng không muốn đến Châu Âu mà muốn chơi cho một đội ở Ghana nên tôi được chọn. 

Sau đó, có một người đại diện tìm đến nhà tôi và hỏi cha tôi rằng có thể lo cho tôi đi châu Âu chơi bóng được hay không. Sau đó, người này đi lo hết giấy tờ mà tôi cũng không biết mình sẽ đến thử việc ở đâu. Rồi đến một ngày, anh ta đến và nói đã đến lúc tôi phải đi. Tôi liền theo anh ta đi mà còn chưa kịp chào cha mẹ bởi cha mẹ tôi không có nhà lúc đó.

Mãi đến sau này, tôi mới biết rằng cha tôi đã bán tất cả những gì có thể để tôi được đến châu Âu thử việc. Ông không cho tôi biết ở thời điểm ấy vì sợ rằng tôi sẽ không đồng ý". 

Cầu thủ chất lượng được cả châu Âu để ý 

Ở thời điểm này, Partey đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu. Anh thuộc mẫu tiền vệ con thoi điển hình với việc có thể tham gia vào cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Hiện tại, đã có những thông tin cho rằng Arsenal, MU cũng đều đang để ý đến Partey. 

Tuy nhiên, để có được những thành công như hiện tại, Partey đã trải qua những thời khắc hết sức khó khăn trong sự nghiệp. Anh thử việc thành công tại Atletico vào năm 2012 nhưng không có chỗ đứng ở đội hình một và phải "lang bạt" ở những đội bóng yếu hơn. 

Đến mùa giải 2014, khi HLV Simeone cùng các học trò vào đến chung kết Champions League, Partey vẫn là kép phụ và thường được HLV người Argentina đánh giá là cầu thủ chỉ có duy nhất điểm mạnh thể lực.

Ở vào hoàn cảnh khó khăn, Partey vẫn không ngừng cố gắng để chiếm vị trí chính thức tại Atletico. Từ cuối mùa 2018-2019, Partey đã trở thành gương mặt thường xuyên được đá chính ở Atletico và đến mùa này, anh đã là mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Simeone. 

tu cau thu ban ca gia tai de da bong den tien ve ca chau au them muon hinh 2
Partey hiện đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu (Ảnh: Getty)

Những thông số về phong độ của cầu thủ sinh năm 1993 mùa này cũng nói lên sự tiến bộ vượt bậc mà Partey đã thể hiện. Tính ở Champions League, Partey trung bình mỗi trận có 3.6 pha tắc bóng thành công, 1,5 tình huống chặn đường chuyền của đối thủ. Về mặt tấn công, trung bình mỗi trận anh cũng có 1,6 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội và 2 lần đi bóng thành công. 

Màn trình diễn của Partey khi Atletico đối đầu bộ ba tiền vệ "khủng" của Liverpool tại vòng 1/8 Champions League thật sự đã đưa anh bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp của mình. 

Nói về Partey năm 2019, HLV Simeone đã từng chia sẻ: "Cậu ấy đã chăm chỉ luyện tập không ngừng trong những năm qua. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời vào lúc này. Tôi rất hạnh phúc khi sở hữu Thomas trong đội hình ở thời điểm hiện tại". 

Trải qua nhiều khó khăn, Partey đang dần xác lập được vị trí ngôi sao trong làng bóng đá thế giới và viễn cảnh anh tiếp bước các tiền vệ da màu như Makelele, Kante, Vieira, Essien .... "khuynh đảo" Ngoại hạng Anh có lẽ không còn xa.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từ cầu thủ bán cả gia tài để đá bóng đến tiền vệ cả châu Âu thèm muốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO