Các vaccine sản xuất trong nước đã cung ứng đủ số lượng cho năm 2022 và gối đầu đến tháng 7/2023, còn vaccine nhập khẩu 5 trong 1 không có nhà thầu nào tham gia, nên thiếu trên thị trường.
Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), mức học phí dự kiến năm 2023 - 2024 tăng mạnh từ 14,3 lên 55 triệu đồng/năm học.
Học phí khối ngành Y - dược năm 2023 dự kiến tăng theo lộ trình, trong đó có trường có học phí cao nhất ở khu vực phía Bắc là 150 triệu đồng/sinh viên/năm nếu chưa áp dụng chính sách miễn giảm.
Trong vụ chuyến bay giải cứu, ông Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, ông Phạm Trung Kiên (cựu trợ lý Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên) nhận 42,6 tỷ đồng.
Khi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 30 của Chính phủ, nhiều lãnh đạo bệnh viện nhắn cho tôi là bệnh viện đã được hồi sinh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.
27/2 là ngày mọi người dân Việt nam lại có dịp được thể hiện lòng kính trọng và sự biết ơn của mình đến các y – bác sĩ, những người tận hiến vì sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân. Với ngành Y Việt Nam, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Bộ trưởng Y tế đầu tiên, là hình mẫu hi sinh và tận hiến đó.
Sau khi đạt thủ khoa khối C02 toàn quốc 2021, Võ Nhật Minh - sinh viên Đại học Y Hà Nội đã tự nghiên cứu và xuất bản 2 cuốn sách Tư duy hóa học lớp 11 và lớp 12.
Hôm qua, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng GD&ĐT giải trình, làm rõ về tình trạng cán bộ y tế, giáo viên xin nghỉ việc thời gian qua, và giải pháp khắc phục tình trạng này.
Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng TH Chan cho thấy việc duy trì những thói quen dưới đây có thể kéo dài tuổi thọ của một người lên đến 10 năm hoặc lâu hơn thế.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Valencia, làm việc với các đồng nghiệp từ Quỹ Phát triển Đồng hồ Biểu sinh, Trung tâm Ung thư Quốc gia Tây Ban Nha và Trường Y David Geffen, đã phát hiện ra rằng, việc tiêm túi ngoại bào (Evs) cho những con chuột già từ ngoại bào của những con chuột trẻ hơn đã làm giảm một số dấu hiệu lão hóa. Bài báo của họ được xuất bản trên tạp chí Science Advances.
Chiều 21/10, chia sẻ với báo giới sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan cho biết, bà về nhận nhiệm vụ ở Bộ Y tế trong bối cảnh rất đặc biệt.