Trước lời kêu gọi của Ukraine, Mỹ khẳng định không thể làm một điều với Nga

Việt Hà| 06/04/2022 12:11

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield cho rằng, Nga không thể bị loại khỏi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ.

Trước lời kêu gọi của Ukraine, Mỹ khẳng định: Không thể loại Nga khỏi HĐBA. (Nguồn: PBS News)
Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield. (Nguồn: PBS News)

Bà Thomas-Greenfield nêu rõ: "HĐBA được thành lập như một sản phẩm của việc thành lập LHQ sau Thế chiến II. Nga là thành viên của HĐBA. Đó là thực tế. Chúng ta không thể thay đổi thực tế đó".

Việc Nga tham gia HĐBA LHQ với tư cách là thành viên thường trực được quy định trong Điều 23 của Hiến chương LHQ. Do đó, để loại Nga khỏi HĐBA, cần phải sửa đổi Hiến chương LHQ.

Theo Hiến chương, các sửa đổi cần có chữ ký của toàn bộ thành viên thường trực của HĐBA và Moscow có quyền phủ quyết một đề xuất như vậy.

Trước đó, trong bài phát biểu trước HĐBA ngày 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc LHQ hành động "ngay lập tức" trước chiến dịch quân sự của Nga tại nước này.

Ông Zelensky kêu gọi HĐBA "loại bỏ Nga" để Moscow không thể sử dụng quyền phủ quyết với những quyết định về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trước lời kêu gọi của Ukraine, Mỹ khẳng định không thể làm một điều với Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO