Trung Quốc thêm quyết định bất lợi, thanh long lại tắc xuất khẩu

28/12/2021 19:10

Hải quan Bằng Tường (Trung Quốc) thông báo tạm dừng giải quyết thủ tục nhập khẩu thanh long từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp nhận được thông tin, từ 0h ngày 29/12/2021 đến 24h ngày 26/1/2022, Hải quan Bằng Tường (Trung Quốc) sẽ tạm dừng nhập thanh long từ Việt Nam. Sau thời gian này việc nhập khẩu tự động được thực hiện trở lại. Lý do cũng xuất phát từ việc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn chiều 28/12 cho biết, thông qua các doanh nghiệp, hải quan Lạng Sơn đã nắm được thông tin này. Còn các cơ quan cửa khẩu của Lạng Sơn chưa nhận được thông báo của hải quan phía Trung Quốc.

Trung Quốc thêm quyết định bất lợi, thanh long lại tắc xuất khẩu
Xuất khẩu thanh long qua Trung Quốc lại bị gián đoạn.

Tại Hội nghị hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ 14 theo hình thức trực tuyến sáng 28/12, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Vũ Tuấn Bình đã có ý kiến đề nghị Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) quan tâm chỉ đạo các hải quan cửa khẩu trao đổi sớm nhất với các chi cục hải quan đối diện phía Việt Nam để cùng bàn các giải pháp tháo gỡ những phát sinh trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại, nhanh chóng tháo gỡ ùn tắc hàng hóa càng sớm càng tốt.

“Đề nghị Hải quan Nam Ninh tạo thuận lợi ưu tiên thủ tục hải quan đối với hàng nông sản, thủy sản (xuất khẩu của Việt Nam) để rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt là những lô hàng đã được kiểm nghiệm, kiểm dịch của Trung Quốc (CCIC)”, Phó Cục trưởng Vũ Tuấn Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên, lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị Hải quan Nam Ninh kịp thời trao đổi, cập nhật những chính sách mới liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực thực hiện từ năm 2022 (nếu có) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát chống buôn lậu của Hải quan Việt Nam.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục Hải quan ngày 27/12, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hữu Vượng cho biết, hết ngày 24/12, trên địa bàn còn tồn hơn 2.043 xe hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản.

Hiện việc thông quan chỉ đạt từ khoảng 78 đến 90 xe/ngày. Với năng lực thông quan hiện nay, từ nay đến tết Nguyên đán, khu vực Lạng Sơn vẫn chưa giải phóng hết hàng hóa tồn đọng.

Lương Bằng

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc thêm quyết định bất lợi, thanh long lại tắc xuất khẩu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO