Trung Quốc thẳng thừng yêu cầu Đại sứ Lithuania về nước

Bảo Hà| 12/08/2021 11:11

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Đại sứ Lithuania tại Bắc Kinh Diana Mickeviciene thông báo, Trung Quốc đã yêu cầu bà rời khỏi nước này.

Không còn đề nghị hay yêu cầu, Trung Quốc thẳng tay trục xuất Đại sứ Lithuania. (Nguồn: SCMP)
Đại sứ Lithuania tại Bắc Kinh Diana Mickeviciene thông báo, Trung Quốc đã yêu cầu bà rời khỏi nước này. (Nguồn: SCMP)

Thông báo được bà Mickeviciene đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh yêu cầu Vilnius triệu hồi đại sứ vì quyết định cho phép Đài Loan thiết lập văn phòng đại diện với tên gọi “Đài Loan”, thay vì sử dụng tên gọi “Đài Bắc”, trên lãnh thổ Lithuania.

Theo Đại sứ Mickeviciene, phía Trung Quốc đã yêu cầu bà về Lithuania sớm nhất có thể.

Trả lời hãng tin AFP, Đại sứ Lithuania nói: “Tôi vừa mới đến Bắc Kinh để được thông báo rằng tôi được yêu cầu rời đi”.

Bà Mickeviciene phải thực hiện chế độ cách ly bắt buộc trong 21 ngày “nhưng sẽ rời khỏi Trung Quốc một khi thời hết thời hạn cách ly”.

Bộ Ngoại giao Lithuania đã bày tỏ sự hối tiếc trước quyết định trên của Trung Quốc.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Mặc dù tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng Lithuania quyết tâm phát triển các mối quan hệ cùng có lợi với Đài Loan”.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã lên tiếng bày tỏ hối tiếc trước phản ứng của Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc yêu cầu rút đại sứ của một quốc gia thành viên EU vì cuộc tranh cãi liên quan đến văn phòng đại diện của Đài Loan.

Trước đó, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda nêu rõ, nước này là một quốc gia độc lập và có thể quyết định quốc gia hay khu vực nào mà Vilnius mong muốn phát triển quan hệ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc thẳng thừng yêu cầu Đại sứ Lithuania về nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO