Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy được cho sẽ gặp mặt nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn tại California, thay vì tới thăm hòn đảo này như dự kiến.
Hãng máy tính Dell đặt mục tiêu dừng sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc trước năm 2024 và thông báo đối tác giảm đáng kể linh kiện “made in China” trong các sản phẩm.
Bộ xương khỉ nhện – loại linh trưởng đặc hữu tại các khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ, vừa được một nhóm nhà khảo cổ học khai quật tại di chỉ Teotihuacán, cách thủ đô Mexico City 40 km về phía Đông.
Từ trên cao nhìn xuống hòn đảo hình giọt nước với màu xanh lục bảo này trông giống như một viên ngọc mà vị thần nào đó đã đánh rơi trên biển Đại Tây Dương.
Chiến thuật cắt lát salami của Mỹ đã gây ra nhiều căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa 2 nước.
Năm 2022 mở đầu với những hy vọng tràn trề về một thế giới ổn định, kinh tế toàn cầu tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”...
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc và xung đột Nga-Ukraine đã làm nóng Đối thoại Shangri-La năm nay. Mỹ và các đồng mình chỉ trích trực diện Trung Quốc trên nhiều vấn đề, Tổng thống Ukraine nhân dịp này nhấn mạnh những thông điệp quan trọng nhằm có được sự ủng hộ càng sớm càng tốt.
Ngày 31/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có bài phát biểu trực tuyến trong đó bày tỏ quan điểm về hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương với Mỹ.
Theo các chuyên gia, lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức và trước mắt nhà lãnh đạo xứ sở kim chi đang có rất nhiều việc cần làm.
Đức cần thúc đẩy niềm tin đối với Mỹ thông qua những bước đi cụ thể, bao gồm nhất quán về chính sách đối với Nga, chú trọng hơn vấn đề Trung Quốc và bảo đảm cam kết với liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 27/12, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn thành luật đối với Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2022, qua đó phê duyệt khoản ngân sách 770 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng.
Trung Quốc đã "vỡ mộng" cải thiện mối quan hệ với Mỹ năm qua, vì chính sách của chính quyền Biden không những không bớt "rắn" so với thời Trump, mà còn tăng cường độ.
Trong bài phát biểu ngày 20/11 ở Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du Vùng Vịnh, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết: "Để chúng tôi làm rõ: Cam kết của Mỹ với an ninh ở Trung Đông là mạnh mẽ và chắc chắn".
Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nới lỏng những quy định hạn chế cấp thị thực đối với đội ngũ phóng viên của nhau giữa lúc tình trạng căng thẳng trong quan hệ song phương đang có chiều hướng hạ nhiệt.