Miền Bắc trải qua ngày rét nhất trong tuần này khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền. Trong khi đó, mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.
Sáng nay (21/12), áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần. Tuy nhiên hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn cho miền Trung, Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên.
Hôm nay (15/12) nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến 29-31 độ. Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rào và dông. Từ ngày mai, miền Bắc đón không khí lạnh có cường độ rất mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ngày nắng, ít mưa.
Hôm nay và ngày mai (14-15/12), miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao, nhiều nơi xấp xỉ 30 độ C. Tuy nhiên, từ 16/12, miền Bắc giảm nhiệt rất nhanh do gió mùa đông bắc rất mạnh tràn về. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ngày nắng, ít mưa.
Trong nửa cuối tháng 12, miền Bắc có thể đón liên tiếp các đợt không khí lạnh mạnh khiến trời rét đậm, rét hại kéo dài, nền nhiệt thấp hơn hẳn so với trung bình nhiều năm, trái ngược với thời tiết nửa đầu tháng 12.
Hiện tượng sương mù duy trì ở miền Bắc vào sáng sớm 23/11, đồng thời chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao. Trong khi đó, mưa dông bắt đầu quay trở lại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Các trận mưa lớn vẫn trút xuống từ Quảng Bình đến Bình Định trong ngày 16/11, khiến tình hình ngập lụt có thể nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường gây giảm nhiệt.
Miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp trong các ngày 14-16/11, miền núi có nơi dưới 11 độ C. Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn ở miền Trung và lan rộng ra khu vực Tây Nguyên.
Ngày 13/11, UBND TP Đà Lạt cho biết sẽ kiểm tra công tác xây dựng công trình tòa nhà bên trong Đồi Cù Đà Lạt. Tòa nhà đã chắn biểu tượng của Đà Lạt là núi Langbiang gây bức xúc trong dư luận.
Mưa lũ ở miền Trung dịch chuyển dần xuống phía nam trong hôm nay, ngày 1/11. Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có nơi ghi nhận lượng mưa 350mm chỉ trong vòng hai ngày tới.
Bộ Công an cáo buộc dù không đủ tiền nhưng ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Công ty Chứng khoán BOS cấp hạn mức ảo 170.500 tỷ đồng khớp lệnh mua bán 2,8 tỷ cổ phiếu "họ nhà" FLC.
Sáng nay (17/10), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo di chuyển dọc vùng biển miền Trung, gây mưa rất lớn cho Bắc Trung Bộ và miền Bắc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Trung rất nguy hiểm, thể hiện qua mức độ rủi ro thiên tai được cảnh báo lên đến cấp 4 - cấp cao nhất - đối với khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, nhưng không khốc liệt, gay gắt bằng trận lũ năm 1999.
Chuyên gia nhận định miền Trung đang chịu ảnh hưởng của tổ hợp hình thái bất lợi gây ra mưa lớn kéo dài. Những ngày tới, trọng tâm mưa dần dịch chuyển lên phía trên và có thể mở rộng ra miền Bắc.
Miền Trung đang ở trong cao điểm của đợt mưa lớn kéo dài, một số nơi có thể mưa trên 350mm chỉ trong vòng 3 ngày. Người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt trên diện rộng.
Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, một số khu vực núi cao rét sâu dưới 16 độ C. Trong khi đó, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài.
Miền Trung khả năng hứng đợt mưa lớn kéo dài do chịu ảnh hưởng của tổ hợp bất lợi là dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh. Từ đêm nay (9/10), miền Bắc giảm nhiệt, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Các nhà nghiên cứu Đại học Curtin đã ghi lại được âm thanh của loài thú lông nhím mỏ ngắn echidna khi chúng phát ra các âm thanh khác nhau. Đây là 1 trong những âm thanh khó nắm bắt nhất của tự nhiên.