Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mức độ ủng hộ của người dân trong cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng ly khai Ukraine đã vượt qua kỳ vọng. Ông cũng khen ngợi những người dân đã bất chấp rủi ro an ninh để tham gia bỏ phiếu.
Vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Luhansk), Kherson và Zaporizhia có vai trò quan trọng như thế nào khiến Nga ủng hộ hết mình để trưng cầu dân ý và công nhận độc lập, sáp nhập vào Nga?
Kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine đã mở đường cho lộ trình sáp nhập vào Nga, đồng thời tác động tới chiến dịch quân sự của Moscow tại quốc gia láng giềng.
Trong khi phương Tây tiếp tục lên án, Nga dường như sẽ có những động thái nhanh chóng công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập Nga đã bước vào ngày cuối cùng ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng các tỉnh Kherson và Zaporozhye (miền Nam Ukraine)
Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đang tiếp tục diễn ra tại 2 nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass và 2 tỉnh do Nga kiểm soát phần lớn ở miền Nam Ukraine.
"Cuộc trưng cầu dân ý ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk là sự tự do bày tỏ ý chí của người dân, không phải là một cuộc thôn tính như cáo buộc của phương Tây", quan sát viên người Ý kiêm tổng biên tập của Russia News - Gianfranco Vestuto cho biết.
Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển nhất, gọi tắt là G7, đã đưa ra thông cáo liên quan tới các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở nhiều tỉnh của Ukraine.
Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ “không bao giờ công nhận” các cuộc trưng cầu dân ý ở các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass và 2 khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine.
Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết công dân nước này có thể phải đối mặt với án tù kéo dài 5 năm nếu tham gia các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga.
Kế hoạch trưng cầu dân ý để sáp nhập thêm các vùng đất của Ukraine vào lãnh thổ của Nga sẽ không có tác động gì, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố ngày 20/9, sau khi quan chức các khu vực được Mátxcơva hậu thuẫn thông báo về kế hoạch này.
Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cần “ngay lập tức” tổ chức “một cuộc trưng cầu dân ý” về việc gia nhập Nga, Văn phòng Dân sự cho biết ngày 19/9. Lời kêu gọi được đưa ra ngay sau khi Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Lugansk (LPR) có động thái tương tự.
Đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất thời điểm tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ tại Ukraine.
Thống đốc khu vực Luhansk Sergiy Gaiday ngày 8/6 cho biết, binh sĩ Ukraine có thể phải rút lui khỏi thành phố Severodonetsk ở miền Đông, nơi đang hứng chịu "liên tục" các vụ pháo kích từ quân Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev có thể tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về quy chế trung lập sau các cuộc đàm phán với Nga.
Thụy Điển không có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi Phần Lan tỏ ý cảm ơn những cam kết mà liên minh này đưa ra nhằm đảm bảo an ninh cho Helsinki.
Ngày 21/3, trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Suspilne của Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky nói, Kiev không thể đáp ứng các tối hậu thư của Nga.
() - New Caledonia đã chọn ở lại với Pháp thay vì độc lập, song quần đảo Nam Thái Bình Dương này cũng đang đối mặt với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực.
Ngày 15/10, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định sẽ từ chức nếu kết quả trưng cầu dân ý vào tháng 3 năm sau chỉ nhận được sự ủng hộ của dưới 50% số cử tri cả nước.