Trưa 5/6: Thêm 94 ca mắc Covid-19, dịch lan đến Hà Tĩnh, Tiền Giang

Phương Linh (t/h)| 05/06/2021 13:07

Việt BáoBản tin 12h trưa 5/6 của Bộ Y tế cho biết, nước ta có thêm 94 ca mắc Covid-19 (BN8365-8458), trong đó 3 ca cách ly sau nhập cảnh, 91 ca ghi nhận trong nước.

Theo Bộ Y tế, 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh ghi nhận tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1). Họ về nước ngày 1-3/6, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (65), TP.HCM (15), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2) và Tiền Giang (1). Cụ thể như sau:

65 ca ở Bắc Giang ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

15 ca ở TP.HCM liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm ngày 4/6, dương tính với SARS-CoV-2.

8 ca ở Bắc Ninh có 1 ca là F1, 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 1-3/6, dương tính với SARS-CoV-2.

Hai ca bệnh ở Hà Tĩnh là các F1 của bệnh nhân 8113. Họ là cặp vợ chồng về từ Bình Dương về quê tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Người chồng là ông N.V.M. (56 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (52 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, ông M. và vợ làlao động tự do ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sáng 30/5, vợ chồng ông đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở tổ 12 Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) bằng ôtô riêng. Trưa cùng ngày, ông M. và vợ đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Thạch Trung.

Ngày 4/6, khi biết tin bản thân từng tiếp xúc F0 tại Bình Dương, vợ chồng ông M. cùng 6 người trong gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy vợ chồng ông M. dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 6 người tiếp xúc gần hai bệnh nhân này được cách ly. Ngành y tế đang truy vết các F1, F2 liên quan ca bệnh.

Ca bệnh ở Tiền Giang là nam, 20 tuổi địa chỉ tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Người này là là F1 của bệnh nhân 6292, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/6, dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 12h ngày 5/6, Việt Nam có tổng cộng 6.910 ca ghi nhận trong nước và 1.548 ca nhập cảnh. Số lượng ca bệnh mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.340 ca, ở 39 tỉnh, thành. Cả nước có 51 ca tử vong. Số ca điều trị khỏi: 3.242 ca.

Các địa phương đang cách ly, theo dõi sức khỏe gần 177.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 2.872 trường hợp, cách ly tập trung hơn 32.600 người, hơn 141.000 người đang cách ly tại nhà.

Theo Bộ Y tế, hiện nay dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM đang có diễn biến phức tạp, với nhiều ca bệnh, nhiểu chuỗi lây nhiễm khác nhau.

Nhân viên Y tế đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân ở tâm dịch Gò Vấp.

Tại TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định ổ dịch liên quan điểm nhóm nhóm truyền giáo Phục Hưng diễn biến phức tạp, số ca mắc chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng đang giảm dần. Cụ thể là từ ngày 1/6, TP.HCM ghi nhận đến 43 ca mắc trong ngày.

Đến ngày 2/6, số ca mắc giảm còn 38 và đến ngày 3/6 là 26. Ngày 4/6, tổng số ca được ghi nhận là 26. Đến 6h ngày 5/6, Bộ Y tế ghi nhận thêm 10 ca mới ở TP.HCM.

Tuy nhiên, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày lên tới 31 trường hợp dẫn đến nhiều vấn đề thành phố phải đối mặt như: F3 thành F0; khu cách ly tập trung dần hết chỗ; lao động gặp khó khi các tỉnh tạm dừng giao thương với TP.HCM; quản lý chợ đầu mối; và xử lý rác thải liên quan dịch Covid-19.

Tại Bắc Ninh, tính đến 12h trưa nay, tỉnh có thêm 42 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh là 1.062 ca bệnh, tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tỉnh cũng đã truy vết được hơn 50 nghìn trường hợp F1, F2, thực hiện cách ly y tế cho gần 39 nghìn trường hợp.

Từ ngày 5/6, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh. Toàn bộ người dân sống trong địa bàn ghi nhận ca mắc mới Covid -19 trong vòng 7 ngày trở lại sẽ được xét nghiệm 3 lần; Người dân sống trong địa bàn có ca mắc mới trong khoảng thời gian từ 14 ngày được xét nghiệm 2 lần; Các khu vực không có ca mắc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 1 lần.

Tại bắc Giang tính tứ 6h-12h trưa nay có thêm 127 dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp ca bệnh là 3.098 người mắc bệnh, trong đó, riêng khu công nghiệp Quang Châu có 2363 ca bệnh.

Các ca mắc mới chủ yếu là công nhân, ngoài ra có một số trường hợp không phải là công nhân do là người nhà, người tiếp xúc gần, được phát hiện tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên (thôn Núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đồng), đã ở trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng song mức tăng có chiều hướng giảm và tăng chủ yếu trong nhóm công nhân ở các nhà trọ tại thôn Núi Hiểu hay các khu cách ly có công nhân đã từng ở trọ tại thôn Núi Hiểu.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trưa 5/6: Thêm 94 ca mắc Covid-19, dịch lan đến Hà Tĩnh, Tiền Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO