Triều Tiên ra tuyên bố về tình hình Đông Âu

Việt Hà| 14/02/2022 10:04

Ngày 13/2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, các hành động của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu là mối đe doạ đối với an ninh của Nga.

Triều Tiên ra tuyên bố về tình hình Đông Âu
Trụ sở Bộ Ngoại giao Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên có đoạn: “Mỹ đang từng bước leo thang mối đe dọa quân sự đối với Nga bằng cách triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của họ ở Đông Âu trong khi NATO liên tục tiến hành mở rộng về phía Đông”.

Theo bộ trên, Mỹ gần đây đang lan truyền tin đồn về việc Nga xâm lược Ukraine. Mục đích thực sự của những hành động này là từng bước làm trầm trọng thêm căng thẳng xung quanh Ukraine và để tìm cớ biện minh cho việc chế tạo vũ khí của họ nhằm kiềm chế sức mạnh của Nga.

Phương Tây và Kiev thời gian gần đây đang tuyên truyền cáo buộc Nga lên kế hoạch xâm lược Ukraine.

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhiều lần khẳng định thông tin này là “vô căn cứ”, phục vụ âm mưu làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, Nga không hề gây ra mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên ra tuyên bố về tình hình Đông Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO